Thành phố New York kiện chính quyền Tổng thống Trump

Thành phố New York ngày 6/8 đã đệ đơn kiện, trong đó cho rằng chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã "bật đèn xanh" cho các nhà sử dụng lao động vi phạm luật trốn tội.

Hãng thông tấn Reuters (Anh) đưa tin Bộ trưởng Tư pháp bang New York Barbara Underwood đã đệ trình đơn kiện, trong đó cho rằng Bộ Lao động Mỹ không thể phản hồi lại yêu cầu từ tháng 4 cung cấp thêm thông tin chiểu theo đạo luật tự do thông tin liên bang.

Chú thích ảnh
Trụ sở Bộ Lao động Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: Getty

Ông Underwood khẳng định người lao động New York có quyền được biết “lý do tại sao Bộ Lao động quyết định "bật đèn xanh" cho các nhà sử dụng lao động không phải đối mặt với hình phạt khi không trả lương cho nhân viên”.

Trong tháng 3, Bộ Lao động Mỹ thông báo về chương trình thí điểm kéo dài 6 tháng cho phép nhà sử dụng lao động giải quyết vi phạm luật liên bang về lao động bằng cách ngay lập tức trả số tiền họ nợ nhân viên. Sau đó, nhà sử dụng lao động cũng không phải nộp phạt cho vi phạm.

Bộ Lao động Mỹ cho rằng chương trình thí điểm này góp phần giúp người lao động nhanh chóng thu hồi số tiền lương công ty chủ quản nợ họ.

Tuy nhiên, ông Underwood đánh giá chương trình thí điểm của chính quyền Tổng thống Trump là “thẻ miễn trừ cho những nhà sử dụng lao động theo kiểu ‘hút máu’ người lao động”. Đơn kiện ngày 6/8 yêu cầu Bộ Lao động Mỹ công bố dữ liệu liên quan đến việc hình thành chương trình thí điểm nói trên.

Bộ Lao động Mỹ chưa đưa ra bình luận chính thức về diễn biến này.

Chín tiểu bang của Mỹ đã viết thư bày tỏ quan ngại về chương trình thí điểm bởi cho rằng nó tạo điều kiện cho các nhà sử dụng lao động vi phạm luật thoát tội.
 

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.