Giáo hoàng phát biểu về mục đích của chuyến thăm Algeria, ngày 13/4/2026. Ảnh tư liệu - minh họa: Nguyễn An/TTXVN
Tại sự kiện, Giáo hoàng Leo XIV kêu gọi người dân Angola vượt qua những rạn nứt sau nhiều thập kỷ chiến tranh, đồng thời lên án nạn tham nhũng. Giáo hoàng nhấn mạnh: "Chúng ta cũng có thể và muốn xây dựng một đất nước nơi những chia rẽ cũ sẽ được xóa bỏ hoàn toàn, nơi hận thù và bạo lực sẽ biến mất, nơi nạn tham nhũng sẽ được chữa lành bằng một nền văn hóa mới của công lý và chia sẻ".
Kết thúc thánh lễ, Giáo hoàng lên án xung đột leo thang gần đây tại Ukraine, đồng thời kêu gọi "chấm dứt vũ khí và theo đuổi con đường đối thoại". Ông hoan nghênh lệnh ngừng bắn giữa Israel và Liban nhằm chấm dứt giao tranh giữa lực lượng Israel và Hezbollah.
Trước đó, khi vừa đặt chân đến Angola, Giáo hoàng đã có cuộc gặp với Tổng thống nước chủ nhà Joao Lourenco, trong đó ông đề cập đến những khổ đau do nghèo đói và nạn khai thác tài nguyên thiên nhiên bừa bãi gây ra.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Giáo hoàng Leo XIV đến thủ đô Luanda của Angola ngày 18/4, mở đầu chặng dừng chân thứ ba trong chuyến công du châu Phi đầu tiên của ông trên cương vị người đứng đầu Giáo hội Công giáo. Trước đó, ông đã lưu lại Cameroon 4 ngày và rời Yaounde để bay tới Angola sau thánh lễ với sự tham dự của khoảng 200.000 tín hữu.
Tại Angola, Giáo hoàng Leo XIV sẽ lưu lại đến ngày 21/4 trước khi lên đường tới Guinea Xích Đạo, điểm dừng chân cuối cùng của chuyến đi. Trong thời gian ở Angola, ông sẽ gặp các lãnh đạo chính trị, tôn giáo, doanh nhân và đại diện các tổ chức, đồng thời hành hương tới đền thánh Muxima. Thông điệp xuyên suốt của chuyến thăm Angola là hy vọng, hòa giải và hòa bình với khẩu hiệu “Đức Giáo hoàng Leo XIV, người hành hương của hy vọng, hòa giải và hòa bình, chúc lành cho Angola”, phản ánh định hướng mục vụ và xã hội mà Vatican muốn chuyển tải trong chuyến đi này.
Theo chương trình công bố trước đó, chuyến công du châu Phi của Giáo hoàng Leo XIV qua 4 nước gồm Algeria, Cameroon, Angola và Guinea Xích Đạo. Đây là hành trình kéo dài khoảng 10-11 ngày, đi qua nhiều thành phố và được xem là một trong những chuyến thăm châu Phi qua nhiều điểm nhất của một giáo hoàng trong những năm gần đây. Chuyến thăm được đánh giá có ý nghĩa không chỉ về tôn giáo mà còn về chính trị - xã hội trong bối cảnh Giáo hoàng Leo XIV tìm cách nhấn mạnh vai trò của châu Phi như một lục địa giàu sức sống, nhưng cũng đang đối mặt nhiều thách thức về phát triển, hòa bình và công bằng. Việc chọn Angola là chặng dừng thứ ba cho thấy Vatican muốn dành sự chú ý đặc biệt cho một quốc gia có vị trí quan trọng tại miền Nam châu Phi và đang tìm kiếm động lực mới cho hòa giải xã hội và phát triển bao trùm.