Giám đốc điều hành Intel từ chức

Giám đốc điều hành (CEO) hãng công nghệ Intel nổi tiếng Brian Krzanich đã từ chức vì vi phạm quy định của công ty, theo đó không được có quan hệ thân thiết trong nội bộ nhân viên. Người phụ trách tài chính của tập đoàn này, Bob Swan sẽ đảm nhận Quyền giám đốc điều hành cho đến khi công ty tìm được người thay thế.

Chủ tịch Intel Brian Krzanich phát biểu trong một sự kiện ở San Francisco, California, Mỹ ngày 18/9/2017. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố, Intel cho biết: "Điều tra đã khẳng định một vi phạm đối với quy định không được có quan hệ mật thiết nội bộ nhân viên, áp dụng với toàn bộ quản lý".

Intel cho biết đang tìm kiếm các ứng cử viên cho vị trí trên cả trong nội bộ lẫn từ bên ngoài, thậm chí đã thuê hẳn một công ty tìm kiếm giám đốc điều hành để giúp "định vị" các ứng cử viên. Chủ tịch Intel, ông Andy Bryant khẳng định: "Ban lãnh đạo tin tưởng vững chắc vào chiến lược của Intel và tin vào năng lực của ông Bob Swan sẽ điều hành công ty khi chúng ta tiến hành cuộc tìm kiếm CEO mới".

Là một tập đoàn hàng đầu về lưu trữ dữ liệu, sau khi chuyển hướng kinh doanh sang hệ lưu trữ đám mây trong bối cảnh người dùng máy tính cá nhân có chiều hướng giảm, Intel đã đạt doanh thu quý II/2018 khoảng 16,9 tỷ USD và thu về 99 cent mỗi cổ phiếu. Kết quả này vượt ngoài dự đoán của giới phân tích. Thu nhập của Intel trong năm 2017 đạt 62,8 tỷ USD và sử dụng 102.700 nhân công tính đến cuối năm.

TTXVN/Báo Tin tức
Apple - Intel: Cuộc chia tay được báo trước
Apple - Intel: Cuộc chia tay được báo trước

Hồi đầu tháng Tư, hãng tin Bloomberg đã đưa ra một thông tin mà hầu hết giới quan sát công nghệ không thật sự thấy bất ngờ: Tập đoàn công nghệ Apple Inc của Mỹ đang lên kế hoạch thay thế các bộ vi xử lý (chip) của Intel Corp trong các máy tính Mac bằng bộ chip tự sản xuất kể từ năm 2020.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN