Apple muốn 'từ biệt' chip của Intel kể từ năm 2020

Hãng tin Bloomberg mới đây đã đưa tin rằng tập đoàn công nghệ Apple của Mỹ đang lên kế hoạch thay thế các bộ vi xử lý của Intel trong các máy tính Mac bằng bộ chip tự sản xuất kể từ năm 2020.
Apple muốn 'từ biệt' chip của Intel kể từ năm 2020 ảnh 1

Apple đang lên kế hoạch thay thế các bộ vi xử lý của Intel Corp trong các máy tính Mac. Ảnh: gizmodo.com

Theo một số nguồn tin thân cận, kế hoạch – được đặt tên là Kalamata - vẫn đang trong giai đoạn phát triển ban đầu. Song đây là một phần trong chiến lược lớn hơn nhằm đưa các sản phẩm của Apple trở nên tương đồng và kết nối thông suốt hơn.

Apple đã sử dụng chip của Intel trong các sản phẩm máy tính của họ kể từ năm 2005 đến nay. Ngay sau khi thông tin trên được đưa ra, giá cổ phiếu của Intel đã suy giảm mạnh và khép phiên ngày 2/4 ở mức 48,92 USD/cổ phiểu, giảm 6,1% so mức chốt phiên trước đó. Chỉ số công nghệ Nasdaq tại thị trường New York (Mỹ) cũng giảm 2,7% xuống 6.870,12 điểm.

Tuy nhiên, chuyên gia phân tích Kevin Cassidy của công ty môi giới và tư vấn tài chính Stifel nhận định rằng thị trường đang phản ứng “thái quá” đối với thông tin trên, và triển vọng của Intel vẫn khá sáng sủa.

Nhà phân tích Kinngai Chan thuộc công ty tư vấn đầu tư Summit Insights cũng cho biết mặc dù Apple có thể thay thế chip Intel trong một số sản phẩm tầm thấp của họ, việc loại bỏ hoàn toàn chip Intel và thay bằng chip do Apple tự sản xuất (đặc biệt trong những sản phẩm cao cấp) sẽ rất khó thực hiện được đúng thời hạn đặt ra là năm 2020.

Bên cạnh đó, máy tính Mac chỉ là một phần nhỏ trong “bức tranh tài chính” của Apple. Sản phẩm này đã ghi nhận doanh số bán đạt 19,2 triệu chiếc trong năm ngoái và đóng góp 11% vào tổng doanh thu 229,2 tỷ USD cho “táo khuyết” trong tài khóa 2017 (kết thúc vào ngày 30/9/2017).

Thông tin về việc Apple “từ bỏ” chip Intel có thể sẽ ảnh hưởng khá lớn đến dòng sản phẩm Mac của họ, nhưng động thái này là kết quả sau nhiều năm Apple tập trung phát triển chip xử lý của riêng mình. “Trái táo khuyết” đã bắt đầu thiết kế các vi xử lý trong dòng điện thoại iPhone đình đám kể từ đời iPhone 4 ra mắt hồi năm 2010, đồng thời nỗ lực gia tăng tỷ lệ chip nhớ có thể tự sản xuất cho sản phẩm từ đó đến nay.

H.Thủy (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.