EU kêu gọi thực thi đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza

Ngày 20/3, Hội đồng Liên minh châu Âu đã lên án việc các bên phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza, đồng thời bày tỏ quan ngại tình trạng bạo lực tái diễn và các tác động lớn về mặt nhân đạo.

Chú thích ảnh
Đống đổ nát sau cuộc ném bom của Israel xuống Dải Gaza ngày 19/3/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Hội đồng kêu gọi các bên lập tức tuân thủ trở lại thỏa thuận ngừng bắn, trao đổi con tin đã ký. Tuyên bố của Hội đồng nhấn mạnh cần khẩn cấp thúc đẩy giai đoạn hai của thỏa thuận, đồng thời khẳng định việc thực thi đầy đủ thỏa thuận đóng vai trò quan trọng để đảm bảo tất cả con tin được trả tự do và chấm dứt thù địch vĩnh viễn.

Giai đoạn một của thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza đã kết thúc ngày 1/3. Trong giai đoạn hai, Israel cần rút lực lượng đổi lại việc Hamas trả tự do cho các con tin còn lại. Tuy nhiên, Israel muốn kéo dài giai đoạn 1, kêu gọi Hamas thả thêm 11 con tin để đổi lại các tù nhân Palestine. Về phần mình, Hamas muốn tiếp tục thực thi thỏa thuận ban đầu. Các cuộc hòa đàm về giai đoạn tiếp theo diễn ra, với vai trò trung gian hòa giải của Qatar, Ai Cập và Mỹ, song chưa đạt thỏa thuận mới. Trong khi đó, Israel đã mở lại các cuộc không kích Dải Gaza từ ngày 18/3, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ tái bùng phát bạo lực.

Trong diễn biến liên quan, cùng ngày, Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải ngừng bắn tại Gaza, đồng thời kêu gọi quốc tế can thiệp khẩn cấp nhằm ngăn chặn các chiến dịch quân sự của Israel và mở lại các cửa khẩu biên giới của Gaza cho các hoạt động hỗ trợ nhân đạo.

Trong các cuộc thảo luận với những người đồng cấp của Algeria, Ai Cập, Bulgaria, Slovenia và Áo trong ngày 20/3, ông Safadi cũng cảnh báo hậu quả thảm khốc của các chiến dịch quân sự tại Gaza và lên án việc tái diễn thù địch. Các cuộc thảo luận cũng nhấn mạnh đến nỗ lực của khu vực và quốc tế trong việc tạo điều kiện cho tiếp cận nhân đạo và giảm căng thẳng. Ông Safadi cảnh báo các biện pháp của Israel tại Bờ Tây có thể làm gia tăng bất ổn trong khu vực.

Trong khi đó, phát biểu với báo giới, Thư ký báo chí của Nhà Trắng, bà Karoline Leavitt cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định “hoàn toàn ủng hộ” việc Israel nối lại chiến dịch quân sự trên không và trên bộ tại Gaza. Bà nêu rõ: “Tổng thống hoàn toàn ủng hộ Israel và quân đội của nước này (IDF) cũng như các hành động mà họ đã tiến hành trong những ngày gần đây”. đồng thời đổ lỗi cho Hamas về tình trạng bạo lực hiện nay.

Về phần mình, cùng ngày, Hamas kêu gọi các nước Arập và Hồi giáo hành động khẩn cấp để ngăn chặn chiến dịch quân sự của Israel tại Gaza. Tuyên bố của Hamas nêu rõ “Liên đoàn Arập (AL) và Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) có trách nhiệm chấm dứt” các hành động quân sự của Israel. Tuyên bố kêu gọi “các quốc gia Arập và Hồi giáo hành động khẩn cấp trên các diễn đàn quốc tế, đặc biệt là tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, và thực hiện ngay các biện pháp để chấm dứt các cuộc tấn công”.

Trên thực địa, ngày 20/3, Hamas đã bắn loạt rocket vào trung tâm thương mại ở Tel Aviv. Đây là cuộc đáp trả quân sự đầu tiên của lực lượng này sau khi Israel nối lại các cuộc không kích Gaza ngày 18/3. Lữ đoàn Ezzedine al-Qassam, nhánh vũ trang của Hamas, cho biết vụ bắn rocket vào Tel Aviv là nhằm trả đũa các cuộc tấn công của Israel.

Liên quan vụ tấn công này, IDF cho biết đã đánh chặn một quả rocket bắn từ Gaza và 2 quả khác rơi trúng khu vực không có người ở. IDF cũng thông báo người đứng đầu cơ quan an ninh nội bộ của Hamas đã thiệt mạng trong cuộc không kích do lực lượng này tiến hành ở Gaza.

Bích Liên (TTXVN)
Mỹ khẳng định vẫn có cơ hội mở rộng lệnh ngừng bắn tại Gaza
Mỹ khẳng định vẫn có cơ hội mở rộng lệnh ngừng bắn tại Gaza

Ngày 19/3, Bộ Ngoại giao Mỹ nhận định vẫn còn một đề xuất “có thể mở rộng lệnh ngừng bắn” tại Dải Gaza, song cơ hội "đang khép lại nhanh chóng" trong bối cảnh các xung đột lại tiếp diễn ở khu vực này gây quan ngại cho cộng đồng quốc tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN