EU cảnh báo đáp trả nếu đàm phán thương mại với Mỹ thất bại

Ủy viên Thương mại Liên minh châu Âu (EU) Maros Sefcovic ngày 14/7 thông báo các quốc gia thành viên trong khối đã nhất trí sẽ áp dụng các biện pháp đáp trả nếu các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ không đạt kết quả.
Chú thích ảnh
Người tiêu dùng mua hàng trong cửa hàng của Tập đoàn bán lẻ Walmart ở Los Angeles, bang California, Mỹ ngày 20/5/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Ủy ban châu Âu cùng ngày công bố danh sách mới các mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ, trị giá khoảng 72 tỷ euro (84 tỷ USD), có thể bị áp thuế. Ông Sefcovic nhấn mạnh danh sách này đã được chia sẻ với các bộ trưởng thương mại EU đang họp tại Brussels, trong khi các biện pháp đối phó tiềm năng đang được "cân nhắc kỹ lưỡng" để đảm bảo sự cân bằng trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương.

Ông Sefcovic cho biết vẫn còn “khả năng tiếp tục đàm phán” và mọi thỏa thuận đạt được sẽ phải được toàn bộ các nước thành viên EU cùng Nghị viện châu Âu phê chuẩn. Dự kiến, ông sẽ hội đàm với các đối tác Mỹ trong ngày để thảo luận tình hình hiện tại.

Cũng trong cuộc họp báo chung với ông Sefcovic, Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen chỉ trích đe dọa áp thuế 30% đối với hàng xuất khẩu EU của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump là “hoàn toàn không thể chấp nhận được và vô lý”. Ông khẳng định EU sẵn sàng đưa ra phản ứng mạnh mẽ và tương xứng nếu các nỗ lực đàm phán không mang lại kết quả khả thi.

Về phía Mỹ, cố vấn kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett cho biết các cuộc đàm phán thương mại hiện vẫn đang diễn ra, không chỉ với EU mà còn với Canada và Mexico. Khi được hỏi về triển vọng với EU, ông Hassett trả lời: “Chúng ta hãy chờ xem… chúng ta còn vài tuần nữa”.

Linh Tô (TTXVN)

Dành cho bạn

Khơi thông nguồn lực trí thức Việt toàn cầu cho bài toán phát triển đất nước

Khơi thông nguồn lực trí thức Việt toàn cầu cho bài toán phát triển đất nước

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài đặt ra yêu cầu: Làm thế nào để nguồn lực trí tuệ của người Việt Nam trên toàn cầu, thông qua các mạng lưới chuyên gia đã được hình thành, kết nối đúng với nhu cầu trong nước, tạo ra những sản phẩm, kết quả cụ thể phục vụ phát triển đất nước.

Dấu ấn khoa học của Giáo sư Trần Đăng Xuân hướng về Việt Nam

Dấu ấn khoa học của Giáo sư Trần Đăng Xuân hướng về Việt Nam

Nhân dịp được Research.com xếp hạng vị trí số 1 trong lĩnh vực Khoa học thực vật và Nông học tại Đại học Hiroshima, Nhật Bản, Giáo sư Trần Đăng Xuân, chuyên ngành nông nghiệp và công nghệ sinh học, Viện nghiên cứu IDEC, Đại học Hiroshima muốn đóng góp cho quê hương từ thành quả nghiên cứu tại Nhật Bản.