Thái Lan cân nhắc thực hiện một loạt biện pháp tạo thuận lợi cho đàm phán thuế quan với Mỹ

Thái Lan đang cân nhắc tạo điều kiện để hàng hóa Mỹ nhập khẩu vào nước này với mức thuế 0% nhằm thuyết phục chính quyền Tổng thống Donald Trump về thuế quan.
Chú thích ảnh
Người tiêu dùng mua sắm tại một khu chợ ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: THX/TTXVN

Hãng tin Bloomberg (Mỹ) dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Pichai Chunhavajira ngày 14/7 cho biết Thái Lan có thể giảm mức thuế đối với một số hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ xuống còn 0%.

Bên cạnh đó, chính phủ Thái Lan cũng xem xét sửa đổi các quy định hiện hành để "bật đèn xanh" nhập khẩu xe tay lái nghịch từ Mỹ và bãi bỏ thuế đối với một số mặt hàng đã nằm trong hiệp định thương mại tự do với các quốc gia khác.

Bộ trưởng Chunhavajira đồng thời cho biết Thái Lan và Mỹ vẫn đang tiếp tục đối thoại để đạt được thỏa thuận.

Các quan chức Thái Lan lạc quan về việc hoàn tất thỏa thuận trước thời hạn ngày 1/8 do Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt ra. Thái Lan cam kết bãi bỏ thuế nhập khẩu đối với 90% hàng hóa của Mỹ và xóa bỏ nhiều rào cản phi thuế quan.

Thái Lan cũng rà soát tăng cường mua các sản phẩm nông nghiệp và năng lượng của Mỹ nhằm giảm thặng dư thương mại, hiện ở mức 46 tỷ USD vào năm 2024. Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Thái Lan vào năm 2024, chiếm khoảng 18% tổng kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu của Thái Lan đã tăng khoảng 15% trong 5 tháng đầu năm 2025, do các đơn hàng được đẩy nhanh tiến độ trước khi mức thuế dự kiến được áp dụng.

Ông Pichai đồng thời nhận định rằng một số yêu cầu của Mỹ trong các cuộc đàm phán thương mại vượt ra ngoài phạm vi giảm thuế quan, phi thuế quan và bao gồm cả vấn đề địa chính trị. Theo ông, việc chấp nhận những yêu cầu như vậy có thể gây bất ổn trong nước. Bộ trưởng Pichai đồng thời nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận nào với Mỹ cũng phải bảo đảm lợi ích cho cả hai bên và bền vững cho Thái Lan trong dài hạn.

Thái Lan là một trong nhiều quốc gia đã nhận được thư cảnh báo thuế quan từ chính quyền Tổng thống Trump, với mức 36%. Quốc gia Đông Nam Á này đang chạy đua để có thể đạt được thỏa thuận thương mại nhằm tránh mức thuế cao.

Đại học PhòngThương mại Thái Lan (UTCC) ước tính nước này có thể bị thiệt hại khoảng 200 tỷ baht (tương đương 6,14 tỷ USD) giá trị xuất khẩu, nếu Mỹ bị áp thuế từ 25% - 36% kể từ ngày 1/8.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.