Chứng khoán châu Á giằng co trước những đe dọa thuế quan mới của Mỹ

Thị trường chứng khoán châu Á ghi nhận diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch chiều 14/7, khi nhà đầu tư theo dõi sát căng thẳng thương mại sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp thuế 30% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Liên minh châu Âu (EU) và Mexico từ ngày 1/8.
Chú thích ảnh
Bảng chỉ số chứng khoán tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 giảm 0,3% xuống 39.459,62 điểm, chịu sức ép từ đà giảm của Phố Wall cuối tuần trước và lo ngại về tác động tiêu cực của thuế quan Mỹ đối với triển vọng kinh tế toàn cầu. Đồng yen tăng nhẹ so với đồng USD khi nhà đầu tư tìm đến tài sản an toàn, khiến nhóm cổ phiếu ngành xuất khẩu chịu áp lực. Bên cạnh đó, tâm lý thị trường cũng thận trọng trước thềm cuộc bầu cử Thượng viện Nhật Bản diễn ra cuối tuần này.

Tại Trung Quốc, thị trường ghi nhận sắc xanh nhờ số liệu xuất khẩu vượt kỳ vọng. Chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải tăng 0,3% lên 3.519,65 điểm - mức cao nhất kể từ tháng 10/2024, còn chỉ số Hang Seng tại thị trường Hong Kong (Trung Quốc) tăng 0,26% lên 24.203,32 điểm. Số liệu mới nhất cho thấy xuất khẩu Trung Quốc trong tháng 6/2025 tăng 5,8% so với cùng kỳ năm trước, trong khi nhập khẩu cũng phục hồi nhẹ 1,1% sau khi sụt giảm hồi tháng trước. Giới đầu tư đang chờ đợi báo cáo về Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý II/2025 của Trung Quốc, dự kiến sẽ công bố vào ngày 15/7, với ước tính tăng trưởng đạt 5,1%.

Tâm lý thị trường vẫn thận trọng do chưa rõ liệu các tuyên bố thuế quan mới từ Mỹ có phải chỉ là “đòn gió” hay sẽ trở thành hiện thực từ ngày 1/8.

Trái ngược với Tokyo, thị trường Seoul của Hàn Quốc lại ghi nhận mức tăng mạnh nhất khu vực. Chỉ số KOSPI tăng 0,83% lên 3.202,03 điểm, lần đầu vượt mốc 3.200 điểm kể từ tháng 9/2021, nhờ kỳ vọng vào các gói kích thích mới của Chính phủ, bao gồm phát tiền mặt cho người dân. Các mã cổ phiếu bảo hiểm và ô tô cũng đồng loạt tăng giá, trong khi Samsung Electronics và một số cổ phiếu công nghệ lớn điều chỉnh nhẹ.

Toàn khu vực, chỉ số MSCI châu Á Thái Bình Dương (không bao gồm Nhật Bản) gần như đi ngang, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước các diễn biến chính sách thương mại của Mỹ và tác động đối với kinh tế toàn cầu.

Giới phân tích nhận định thị trường có thể tiếp tục biến động trong ngắn hạn, khi các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và các đối tác lớn như EU và Mexico vẫn đang diễn ra. Chuyên gia Taylor Nugent từ Ngân hàng Quốc gia Australia nhận định: “Khó có thể định giá trước các mức thuế sẽ được thực hiện thế nào từ ngày 1/8, khi các cuộc thương lượng vẫn đang tiếp tục”.

Tại Việt Nam, chốt phiên 14/7, chỉ số VN-Index tăng 12,66 điểm (0,87%) lên 1.470,42 điểm, còn chỉ số HNX-Index tăng 0,8 điểm (0,33%) lên 239,61 điểm.

Minh Trang/TTXVN - tổng hợp

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.