Du lịch Nhật Bản bùng nổ

Số lượng du khách quốc tế đến Nhật Bản đã tăng trưởng vượt bậc trong những tháng gần đây và đang trên đà phá kỷ lục hằng năm.
Chú thích ảnh
Khách du lịch tại Kyoto, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo dữ liệu được Tổ chức Du lịch quốc gia Nhật Bản (JNTO) công bố ngày 20/11, tính từ đầu năm nay đến tháng 10 vừa qua, nước này đã đón hơn 30 triệu lượt khách quốc tế.

Cụ thể, trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 10 năm nay, Nhật Bản đón 30,19 triệu lượt khách quốc tế, thấp hơn một chút so với con số 31,88 triệu lượt khách được ghi nhận trong cả năm 2019 - thời điểm trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Đây cũng là lần đầu tiên số du khách quốc tế đến Nhật Bản vượt mốc 30 triệu lượt kể từ năm 2019.

Tháng 10 vừa qua là tháng có lượng khách du lịch quốc tế đến Nhật Bản cao nhất từ trước đến nay, với hơn 3,31 triệu lượt khách, tăng 31,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự tăng trưởng ấn tượng này được thúc đẩy nhờ nhiều yếu tố, trong đó có đồng yen yếu và việc mở rộng các tuyến bay quốc tế đến Nhật Bản. Ngoài ra, mùa Thu với những khung cảnh lá phong đỏ rực rỡ cũng góp phần thu hút đông đảo du khách châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ đến Nhật Bản.

Sự gia tăng đột biến của lượng khách du lịch quốc tế đã mang lại nguồn thu lớn cho ngành du lịch Nhật Bản. Ước tính, du khách đã chi tiêu khoảng 5.860 tỷ yen (tương đương 37,72 tỷ USD) trong 9 tháng đầu năm 2024. Con số này đã vượt qua tổng số tiền 5.300 tỷ yen mà du khách chi tiêu trong cả năm 2023.

Ngành du lịch đang nhanh chóng trở thành một trong những ngành công nghiệp chủ lực của Nhật Bản, đóng góp đáng kể vào tăng trưởng kinh tế của đất nước “Mặt Trời mọc” này.

Thúc Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Malaysia thúc đẩy sự gắn kết của Myanmar trong ASEAN

Malaysia thúc đẩy sự gắn kết của Myanmar trong ASEAN

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, Malaysia và Myanmar nhất trí tăng cường quan hệ song phương, tập trung vào các lĩnh vực thương mại, đầu tư, giáo dục, nông nghiệp, năng lượng, y tế và phát triển nguồn nhân lực.

EU lo ngại về an ninh hàng hải ở Biển Đen

EU lo ngại về an ninh hàng hải ở Biển Đen

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 8/10, Ủy viên Liên minh châu Âu (EU) phụ trách Mở rộng Marta Kos bày tỏ quan ngại về các vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào hai tàu thương mại trong vùng đặc quyền kinh tế của Bulgaria trên Biển Đen, khiến một tàu bị chìm và một tàu khác bốc cháy. Bà cảnh báo các vụ việc đe dọa an ninh châu Âu và an ninh lương thực toàn cầu.

Chiến sự Nga - Ukraine: Vì sao các nước Nam toàn cầu đẩy mạnh nỗ lực hòa giải?

Chiến sự Nga - Ukraine: Vì sao các nước Nam toàn cầu đẩy mạnh nỗ lực hòa giải?

Ukraine xác nhận đã nhận được các đề xuất hòa giải từ Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Mỹ, chủ yếu hướng tới ngừng tấn công cơ sở năng lượng và bảo đảm an toàn vận tải trên Biển Đen. Đằng sau những sáng kiến này là mối lo ngày càng lớn về giá dầu, nguồn cung ngũ cốc và an toàn hàng hải khi xung đột Nga - Ukraine tiếp tục kéo dài.