Dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại Nga và Ukraine 

Tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp tại nhiều khu vực trên thế giới, trong đó Nga và Ukraine tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm mới theo ngày ở mức cao kỷ lục. 

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân mắc COVID-19 tới bệnh viện ở Saint Petersburg, Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 27/11, Nga thông báo 27.543 ca nhiễm mới, mức tăng theo ngày cao nhất từ trước đến nay, trong đó 7.918 ca ở thủ đô Moskva, nâng tổng số ca mắc COVID-19 trong nước lên 2.215.533 ca. Giới chức y tế Nga cũng cho biết trong vòng 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 496 ca tử vong, nâng tổng số trường hợp không qua khỏi do COVID-19 lên 38.558 ca. 

Cùng ngày, Bộ trưởng Y tế Ukraine Maksym Stepanov cho biết nước này ghi nhận số ca mắc mới theo ngày ở mức cao mới với 16.218 ca, cao hơn mức kỷ lục thông báo một ngày trước đó (15.331 ca). Hiện tổng số ca nhiễm tại Ukraine tăng lên 693.407 ca, trong đó 11.909 ca tử vong. 

Trong khi đó, tại Nhật Bản, Bộ trưởng Y tế Norihisa Tamura cho biết nước này sẽ tiến hành kiểm tra kháng thể virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 đối với khoảng 15.000 người vào cuối năm nay để nắm rõ hơn về diễn biến dịch bệnh trong bối cảnh số ca nhiễm mới đang tăng mạnh ở Nhật Bản. 

Theo Bộ trưởng Tamura, đây là đợt kiểm tra kháng thể thứ hai và sẽ được tiến hành ở Tokyo, Osaka, Miyagi, Aichi và Fukuoka. Kết quả kiểm tra kháng thể sẽ giúp giới chức y tế hiểu rõ hơn về mức độ lây lan của đại dịch COVID-19 tại nước này vì kháng thể virus SARS-CoV-2 tồn tại ngay cả ở những trường hợp mắc bệnh không có triệu chứng. 

Đợt kiểm tra kháng thể đầu tiên được tiến hành tại Tokyo, Osaka và Miyagi vào tháng 6 vừa qua. Theo kết quả kiểm tra đối với 8.000 trong đợt một, tỷ lệ mắc bệnh tại Tokyo là 0,1%, Osaka - 0,17% và Miyagi - 0,03%. Các chuyên gia y tế cho rằng tỷ lệ lây nhiễm tại các khu vực trên ở Nhật Bản như vậy là rất thấp, thấp hơn nhiều so với những khu vực khác trên thế giới. Tỷ lệ lây nhiễm tại New York (Mỹ) khoảng 20%, trong khi tỷ lệ này ở Tây Ban Nha là 5%.

Trong những ngày gần đây, Nhật Bản đã ghi nhận số ca nhiễm mới ở mức cao kỷ lục, khiến các thành phố lớn như Tokyo và Osaka phải yêu cầu các cơ sở giải trí ban đêm phải rút ngắn thời gian kinh doanh. Ngày 27/11, chính quyền Tokyo thông báo có thêm 570 ca nhiễm mới, mức tăng trong vòng một ngày cao nhất từ trước đến nay, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại thủ đô Tokyo trong tháng này tính đến nay lên 8.567 ca, cao hơn tổng số 8.125 ca nhiễm ghi nhận trong tháng 8. Hiện tổng số ca nhiễm tại Nhật Bản là hơn 137.000 ca, trong đó 2.000 ca tử vong do COVID-19.

Trần Quyên (TTXVN)
Nga lại trải qua một ngày có số ca mắc COVID-19 và tử vong cao nhất
Nga lại trải qua một ngày có số ca mắc COVID-19 và tử vong cao nhất

Ngày 26/11, Nga ghi nhận số ca nhiễm mới theo ngày bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở mức cao kỷ lục với 25.487 ca, nâng tổng số ca mắc trên cả nước lên 2.187.990 ca. Số ca tử vong trong vòng 24 giờ qua cũng tăng ở mức cao nhất từ trước đến nay với 524 ca, theo đó tổng số người không qua khỏi do COVID-19 tại Nga tăng lên 38.062 ca.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN