Dịch COVID-19: Số ca tử vong tại Italy vọt lên mức kỷ lục, 919 người trong 1 ngày

Trong 24 giờ qua, số ca tử vong vì dịch COVID-19 tại Italy đã tăng vọt thêm 919 người, mức tăng cao nhất kể từ khi cuộc khủng hoảng dịch bệnh bắt đầu.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế Italy điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ở Rome, ngày 25/3/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Kệnh CNN dẫn nguồn Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy cuối ngày 27/3 (theo giờ VN) công bố số người tử vong vì dịch COVID-19 tại nước này đã tăng thêm 919 trường hợp, nâng tổng số bệnh nhân tử vong lên 9.134 ca. Số ca nhiễm mới tại Italy cũng tăng thêm 5.909 ca trong vòng 24 giờ qua, lên tổng số 86.498 ca.

Tại vùng tâm dịch Lombardia, tổng số ca nhiễm bệnh được ghi nhận là 37.298 trường hợp (tăng 2.409 ca), và số ca tử vong tăng 541 trường hợp, nâng tổng số ca tử vong của vùng này lên 5.402 trường hợp.

Liên quan đến độ tuổi tử vong do dịch COVID-19, Viện Y tế cấp cao Italy (ISS) cho biết độ tuổi trên 70 chiếm trên 80% số ca tử vong, độ tuổi 60-69 chiếm 11,2%, độ tuổi 50-59 chiếm 3,6%, trong khi đó, độ tuổi 40-49 chiếm 1% và độ tuổi 30-39 chỉ chiếm 0,2%. Phần lớn số ca tử vong đều kèm theo các bệnh lý khác như cao huyết áp, tiểu đường, bệnh tim, thận. Một tin vui được công bố trong ngày 27/3 là một cụ ông 101 tuổi đã được xuất viện sau thời gian điều trị bệnh COVID-19. Người đàn ông, được gọi là "Mr. P" (Cụ P) nhập viện tại Rimini, Đông Bắc Italy, trong tuần trước sau khi có xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Cụ P sinh năm 1919, trong thời kỳ đại dịch cúm Tây Ban Nha cướp đi 30 triệu-50 triệu sinh mạng trên toàn cầu.

Trước đó cùng ngày 27/3, Chủ tịch ISS, ông Silvio Brusaferro cảnh báo dịch bệnh COVID-19 tại nước này vẫn chưa lên tới đỉnh điểm. Phát biểu họp báo, ông Brusaferro cho biết thời điểm đỉnh dịch COVID-19 tại Italy vẫn đang ở phía trước và nước này vẫn chưa khống chế được dịch. Tuy nhiên, đã có một số dấu hiệu cho thấy số người mắc COVID-19 ở Italy đang giảm, đồng nghĩa thời điểm đỉnh dịch có thể sẽ "không còn xa".

Cũng trong ngày 27/3, Bộ trưởng Giáo dục Italy Lucia Azzolina thông báo các trường học trên toàn nước này sẽ tiếp tục đóng cửa sau ngày 3/4. Phát biểu với Đài Truyền hình quốc gia RAI, Bộ trưởng Azzolina cho biết học sinh sẽ chỉ trở lại trường học khi tình hình thực sự an toàn và sức khỏe của các em được đảm bảo. Các trường học và đại học ở Italy đóng cửa trên toàn quốc kể từ ngày 5/3 vừa qua trong khuôn khổ lệnh phong tỏa của chính phủ nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan. 

Thu Hằng/Báo Tin tức
Diễn biến COVID-19 tới 6h sáng 28/3: Thế giới gần 27.000 người tử vong, Mỹ vượt ngưỡng 100.000 ca nhiễm
Diễn biến COVID-19 tới 6h sáng 28/3: Thế giới gần 27.000 người tử vong, Mỹ vượt ngưỡng 100.000 ca nhiễm

Lại một ngày nữa đại dịch COVID-19 khiến thế giới bàng hoàng khi số ca nhiễm vọt lên trên 590.000, trong đó gần 27.000 người tử vong. Số ca tử vong tại Italy lập kỷ lục mới với 919 người/ngày, trong khi Mỹ ghi nhận thêm trên 15.000 người nhiễm mới, vượt qua ngưỡng 100.000 ca.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN