Cựu Tổng thống Mỹ Carter bị ung thư di căn

Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter vào ngày 12/8 cho biết ông bị mắc bệnh ung thư và khối u đã di căn đến nhiều bộ phận trong cơ thể ông.

Ảnh chụp ông Jimmy Carter năm 1980.


Cựu Tổng thống Carter cho biết ông sẽ được điều trị tại bệnh viện Đại học Emory ở Atlanta đồng thời thông báo trong tuần tới sẽ công bố những thông tin chi tiết hơn. Trước đó, vào đầu tháng này, vị cựu Tổng thống 90 tuổi đã trải qua cuộc phẫu thuật cắt bỏ khối u nhỏ trong gan.

Cùng ngày, Nhà Trắng thông báo Tổng thống đương nhiệm Barack Obama đã điện thoại hỏi thăm trực tiếp cựu Tổng thống Carter qua điện thoại và chúc ông nhanh chóng hồi phục. Tối ngày 12/8, Phó Tổng thống Joe Biden cũng công bố trên tài khoản mạng xã hội cá nhân rằng ông đã trò chuyện hỏi thăm cựu Tổng thống Carter. Các chính trị gia khác cũng ngay lập tức gửi lời hỏi thăm và chúc cựu Tổng thống nhanh chóng bình phục.

Trong tháng 5 vừa qua, ông đã phải trở về sớm trong chuyến thăm Ghana bởi gặp vấn đề với sức khỏe. Tuy nhiên, trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin BBC trong tháng 2, ông khẳng định rất vui lòng được đi nhiều nơi trên thế giới và tiếp tục thực hiện các công việc của ông.

Cựu Tổng thống Jimmy Carter trong chuyến công tác giám sát bầu cử tại Pananma năm 1994.


Tổng thống thứ 39 Jimmy Carter lãnh đạo Nhà Trắng từ năm 1977 cho đến năm 1981. Trong lần tranh cử nhiệm kỳ hai, ông đã bị đánh bại bởi đối thủ đảng Cộng hòa Ronald Reagan.

Ông Jimmy Carter từng giành giải Nobel Hòa bình năm 2002 vì những nỗ lực trong việc tìm kiếm giải pháp cho các xung đột quốc tế, cũng như đóng góp của ông cho quyền trẻ em và phụ nữ, bên cạnh đó là hoạt động tích cực xúc tiến các chương trình kinh tế và xã hội.

 

Dù tuổi đã cao nhưng cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter vẫn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện.


Sau khi rời Nhà Trắng năm 1981, cựu Tổng thống Jimmy Carter đã được ca ngợi rất nhiều vì các công việc của ông tại Trung tâm Carter, tổ chức từ thiện do ông vận hành.

Gia đình cựu Tổng thống 90 tuổi có tiểu sử ung thư tuyến tụy khi cha mẹ, hai chị gái và em trai của ông đều qua đời vì căn bệnh này. Năm 2007, trả lời phỏng vấn tờ New York Times, cựu Tổng thống theo đảng Dân chủ cho biết lý do khiến ông chưa bị tấn công bởi căn bệnh ung thư tuyến tụy vào thời điểm đó bắt nguồn từ việc ông không bao giờ hút thuốc lá.

Hà Linh (Tổng hợp)
Cựu Tổng thống Bush ngã gãy xương cổ
Cựu Tổng thống Bush ngã gãy xương cổ

Cựu Tổng thống Mỹ Bush "cha" đã bị ngã gãy xương cổ tại nhà riêng ở tiểu bang Maine, miền Đông nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN