Chủ tịch Ủy ban châu Âu: EU không thể tiếp tục phụ thuộc vào Mỹ

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhận định Liên minh châu Âu (EU) cần chủ động hơn trong lĩnh vực quốc phòng, trong bối cảnh Mỹ ngày càng thu hẹp vai trò trong các cam kết an ninh với khu vực.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Ảnh: IRNA/TTXVN

Theo đài RT, phát biểu tại Đại hội Đảng Nhân dân châu Âu tổ chức tại Valencia, Tây Ban Nha ngày 29/4, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhấn mạnh rằng hòa bình tại châu Âu đòi hỏi khối này phải gánh vác trách nhiệm lớn hơn. Bà nhận định: “Trọng tâm của Mỹ sẽ ngày càng chuyển sang các khu vực khác, trong khi mối đe dọa từ Nga vẫn còn hiện hữu. Vì vậy, không còn nghi ngờ gì nữa, để duy trì hòa bình ở châu Âu, chúng ta phải tự chịu trách nhiệm nhiều hơn cho việc phòng thủ của chính mình”.

Trước đó vào tháng 3, bà von der Leyen đã công bố kế hoạch huy động 800 tỷ euro để hiện đại hóa năng lực quốc phòng EU, trong bối cảnh nhiều quốc gia thành viên mong muốn giảm phụ thuộc vào các cơ chế an ninh do Mỹ dẫn dắt.

Cùng quan điểm này, Thủ tướng Đức tương lai Friedrich Merz từng tuyên bố rằng Berlin cần từng bước độc lập chiến lược đối với Mỹ. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng bày tỏ sẵn sàng mở rộng khả năng răn đe hạt nhân của Pháp cho các nước thành viên EU.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần thúc giục các thành viên châu Âu trong NATO đóng góp công bằng vào chi tiêu quốc phòng. Tuy nhiên, ông vẫn chưa đưa ra cam kết cụ thể về việc điều động lực lượng Mỹ tham gia các sứ mệnh gìn giữ hòa bình tại Ukraine hay những khu vực có nguy cơ xảy ra xung đột.

Phản ứng trước các kế hoạch tăng cường quân sự của châu Âu, phía Nga bày tỏ lo ngại về nguy cơ làm gia tăng căng thẳng khu vực. Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin TASS công bố cùng ngày, ông Nikolay Patrushev, cố vấn an ninh của Tổng thống Vladimir Putin, cho rằng phương Tây đang triển khai cỗ máy quân sự chống Nga và bị ám ảnh bởi các kịch bản tận thế hạt nhân.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng từng phát biểu rằng EU sẵn sàng chấp nhận tổn thất kinh tế để theo đuổi mục tiêu gây sức ép lên Moskva.

Hoàng Anh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Toàn cảnh Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels, Bỉ, ngày 24/5/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Ba nước đề xuất cơ chế 'phanh khẩn cấp' đối với luật mới của EU

Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever đã kêu gọi thiết lập cơ chế “phanh khẩn cấp”, cho phép các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) ngăn chặn những dự luật mới mà họ cho là tạo ra gánh nặng quá mức đối với các quốc gia và doanh nghiệp trong khối.

 'Phép thử' năng lực ứng phó chung

'Phép thử' năng lực ứng phó chung

Những đám cháy rừng và đất than bùn tại Indonesia đang đẩy khói mù độc hại vượt biên giới, ảnh hưởng nặng nề đến chất lượng không khí tại Malaysia, Singapore, Philippines và một số khu vực lân cận.

Ngừng bắn chưa mở lối cho hòa bình tại Gaza

Ngừng bắn chưa mở lối cho hòa bình tại Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, một năm sau khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực ngày 10/10/2025, cuộc sống của khoảng 2 triệu người Palestine tại Dải Gaza vẫn chưa trở lại bình thường.