Chính sách chào đón lao động nước ngoài của Hàn Quốc phát huy hiệu quả

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 11/8, tại khu triển lãm KINTEX, thành phố Isan, Kyonggido, đã diễn ra lễ kỷ niệm lần thứ 20 Hệ thống cấp phép lao động (EPS) của Hàn Quốc. Đông đảo khách mời từ 16 quốc gia có lao động phái cử đã đến tham dự chương trình này.
Chú thích ảnh
Ông Lee Woo Yeong, Chủ tịch Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRDK) phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đức Thắng/Pv TTXVN tại Seoul

Trong bối cảnh tỷ lệ sinh thấp và tốc độ già hóa dân số cao, Hàn Quốc rất thiếu lao động trong các ngành nghề. EPS cho phép các doanh nghiệp thiếu nhân lực tại Hàn Quốc tuyển dụng lao động nước ngoài một cách hợp pháp. Việc giới thiệu, cung cấp, quản lý lao động nước ngoài do Chính phủ Hàn Quốc và các cơ quan chuyên trách thực hiện, trong đó có Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRDK).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Mr. Lee Woo Yeong, Chủ tịch HRDK cho biết hệ thống EPS quyết định quy mô tuyển dụng lao động nước ngoài hằng năm căn cứ vào xu hướng cung - cầu của nguồn nhân lực như thị trường lao động và triển vọng kinh tế của Hàn Quốc. Theo ông Lee, EPS cho phép các ngành sản xuất vừa và nhỏ có ít hơn 300 lao động thường xuyên và các ngành thiếu nhân lực như nông nghiệp và chăn nuôi, ngư nghiệp, xây dựng… tuyển dụng thêm lao động nước ngoài

Các nước cung cấp lao động theo diện EPS cho Hàn Quốc cũng đáp ứng được nhiều nhu cầu trong bố trí việc làm cho người lao động, đặc biệt là phát triển nguồn nhân lực có tay nghề trong quá trình này. Nhiều tấm gương điển hình trong diện lao động EPS đã được tôn vinh trong dịp lễ kỷ niệm 20 năm Hệ thống cấp phép lao động.

Chú thích ảnh
Chị Ngô Thị Út Luân, một lao động Việt Nam theo chương trình EPS có quá trình khởi nghiệp thành công ở Việt Nam, được Ban Tổ chức vinh danh. Ảnh: Đức Thắng (P/v TTXVN tại Seoul)

Chị Ngô Thị Út Luân, từng lao động tại Hàn Quốc theo các diện visa E9, E7 và F2 trước khi trở về Việt Nam thành lập doanh nghiệp riêng, tham dự sự kiện với tư cách tấm gương tiêu biểu của lao động Việt Nam tại Hàn Quốc. Chị cho biết đã không ngừng học tiếng Hàn, trau dồi kiến thức văn hóa của Hàn Quốc.

Chị chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Seoul như sau: "Thông điệp tôi muốn nhắn nhủ tới các bạn lao động Việt Nam tại Hàn Quốc là tận dụng cơ hội học hỏi tiếng Hàn, văn hóa Hàn Quốc và học nghề. Các bạn cần tuân thủ cam kết trong Hợp đồng lao động để có thể quay trở lại Hàn Quốc khi hết hạn hợp đồng lần thứ nhất. Khi chín muồi mọi điều kiện, các bạn có thể trở về lập nghiệp ở Việt Nam và đóng góp vào quá trình phát triển quê hương đất nước”.

Chú thích ảnh
Những tấm gương điển hình đến từ 16 quốc gia được Ban tổ chức vinh danh. Ảnh: Đức Thắng/Pv TTXVN tại Seoul

Chị Nanthavong Phaisy. một tấm gương điển hình đến từ Lào thì chia sẻ: “Từng làm việc tại một nhà hàng Hàn Quốc ở Lào nên văn hóa Hàn Quốc không phải là điều hoàn toàn xa lạ với tôi. Sau khi trở về Lào vào năm 2022, tôi sử dụng các kỹ năng ngôn ngữ tiếng Hàn mà tôi đã học được ở Hàn Quốc để dạy lại tiếng Hàn cho những người Lào khác. Tôi mong các bạn đang ở Hàn Quốc tích cực lao động và trau dồi tiếng Hàn để thực hiện được giấc mơ của mình ở Hàn Quốc”.

Trải qua 20 năm thực hiện, Hệ thống cấp phép việc làm EPS đã đem lại nhiều thành quả tốt đẹp cho Hàn Quốc, nước tiếp nhận lao động nước ngoài đến từ 16 quốc gia, chủ yếu là châu Á, bao gồm Việt Nam, Lào, Campuchia, Philippines, Myanmar, Thái Lan, Indonesia, Timor Leste, Trung Quốc, Mông Cổ, Bangladesh, Kyrgyzstan, Nepal, Uzbekistan, Pakistan và Sri Lanka.

Khánh Vân-Đức Thắng-Trường Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Algeria thúc đẩy hợp tác quốc phòng

Việt Nam và Algeria thúc đẩy hợp tác quốc phòng

Theo phóng viên TTXVN tại Algeria, sáng 26/9 (giờ địa phương), Đại tướng Said Chengriha, Bộ trưởng ủy nhiệm bên cạnh Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Quốc gia Algeria đã chủ trì lễ đón chính thức và hội đàm với Đoàn đại biểu chính trị cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam do Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam dẫn đầu. Cùng dự cuộc hội đàm có Đại sứ Việt Nam tại Algeria Vũ Duy Long.

Hàn Quốc phát hiện 107 vụ rò rỉ công nghệ công nghiệp ra nước ngoài

Hàn Quốc phát hiện 107 vụ rò rỉ công nghệ công nghiệp ra nước ngoài

Hàn Quốc đã phát hiện 107 vụ rò rỉ công nghệ công nghiệp ra nước ngoài trong 5 năm qua, trong đó khoảng 40% liên quan đến lĩnh vực bán dẫn và 31 vụ liên quan các công nghệ được xếp vào nhóm công nghệ lõi quốc gia. Điều này cho thấy những thách thức ngày càng lớn đối với việc bảo vệ công nghệ chiến lược của Hàn Quốc.

Việt Nam - Đức hợp tác đào tạo và chuyển giao công nghệ đường sắt

Việt Nam - Đức hợp tác đào tạo và chuyển giao công nghệ đường sắt

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, mới đây, Trường Đại học Việt Đức (VGU) và Công ty TNHH Kỹ thuật và Tư vấn DB (DB E&C - công ty con chuyên về kỹ thuật và tư vấn của Tập đoàn Đường sắt Đức DB) cùng với Học viện Đường sắt DB Academy - đơn vị đào tạo và nâng cao năng lực quốc tế của DB E&C đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác chiến lược nhằm tăng cường đào tạo về chuyên môn đường sắt, cũng như chuyển giao tri thức và công nghệ đường sắt tại Việt Nam.

Trung thu tại Singapore - gắn kết con người trong lung linh nghệ thuật

Trung thu tại Singapore - gắn kết con người trong lung linh nghệ thuật

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, Tết Trung Thu 2026 đã thắp sáng Đảo quốc Sư tử với các không gian nghệ thuật đèn lồng lung linh, rực rỡ, trở thành nơi kết nối cộng đồng sâu sắc và cùng nhau chia sẻ những trải nghiệm. Từ kỳ quan hiện đại bên vịnh Marina đến không gian xanh yên bình ở phía Tây, hay khu phố người Hoa đậm đà bản sắc, Singapore ngập tràn trong không khí đoàn viên, gắn kết con người trong không gian nghệ thuật ấm áp.