Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN
Phát biểu tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng, ông Trump cho biết quyết định này sẽ còn tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể. Ông khẳng định rằng phần lớn các nhân viên sẽ được chính phủ đảm bảo quyền lợi. Tuy nhiên, ông cũng nói thêm rằng có một số người "thực sự không xứng đáng" và chính phủ sẽ có "cách giải quyết khác" đối với họ.
Tổng thống Mỹ không cung cấp thêm thông tin chi tiết về việc những nhân viên liên bang nào có thể sẽ không được nhận lại lương.
Trước đó, cùng ngày, trang tin Axios đã trích dẫn một bản dự thảo của Nhà Trắng cho biết các nhân viên liên bang nghỉ phép bắt buộc không được đảm bảo sẽ được bồi thường cho khoảng thời gian nghỉ việc trong lúc chính phủ đóng cửa.
Sau lần chính phủ đóng cửa trước đó kéo dài 35 ngày và kết thúc vào tháng 1/2019, ông Trump đã ký một đạo luật đảm bảo việc trả lại lương cho các nhân viên liên bang bị ảnh hưởng bởi các lần đóng cửa trong tương lai. Trước khi luật này được thông qua, Quốc hội Mỹ vẫn thường xuyên phê duyệt việc trả lại lương cho các nhân viên liên bang sau khi thông qua dự luật tài trợ để mở cửa lại chính phủ.
Theo một phân tích của Văn phòng Ngân sách Quốc hội vào tuần trước, ước tính có khoảng 750.000 nhân viên liên bang sẽ phải nghỉ phép bắt buộc trong đợt đóng cửa chính phủ lần này.
Các nhân viên liên bang ở các bộ phận được coi là thiết yếu - chẳng hạn như kiểm soát viên không lưu và các quan chức thực thi pháp luật - sẽ tiếp tục làm việc không lương cho đến khi chính phủ mở cửa trở lại.