Cháy tàu hỏa ở Bangladesh, 5 người thiệt mạng

Cảnh sát Bangladesh cho biết 5 người đã thiệt mạng sau khi tàu hỏa chở khách bốc cháy trong ngày 5/1 và nghi ngờ đây là vụ phóng hỏa nhằm gây bất ổn trước thềm cuộc tổng tuyển cử vào ngày 7/1 tới.

Chú thích ảnh
Lính cứu hỏa cố gắng dập tắt đám cháy trên một chuyến tàu chở khách trước cuộc tổng tuyển cử ở Dhaka, Bangladesh, ngày 5/1/2024. Ảnh: REUTERS

Theo nguồn tin từ lực lượng cứu hỏa, 4 toa của tàu Benapole Express đã bốc cháy khi tàu này đang trên đường từ thành phố Jessore, miền Tây Bangladesh, đến thủ đô Dhaka. Trong khi đó, các nhân chứng cho biết đoàn tàu bốc cháy tại khu vực Gopibagh, cách ga chính ở thủ đô Dhaka không xa. 

Đài truyền hình tư nhân Somoy TV đưa tin hàng trăm người đã tham gia vào hoạt động giải cứu hành khách khỏi đoàn tàu đang bốc cháy. Theo Somoy TV, trên tàu này có một số công dân Ấn Độ. 

Cảnh sát nghi ngờ vụ cháy là hành động phá hoại nhưng không cho biết thêm chi tiết. Theo kế hoạch, Bangladesh sẽ tiến hành tổng tuyển cử vào ngày 7/1 và quân đội nước này đã được triển khai trên cả nước nhằm đảm bảo an ninh cho sự kiện. Các chốt kiểm soát tạm thời được thiết lập ở khắp thủ đô Dhaka.

Trong một tuyên bố, quân đội Bangladesh nêu rõ binh sĩ đã được triển khai tới các trạm kiểm soát và sẽ chỉ hành động khi có yêu cầu của giới chức trách liên quan đến cuộc bầu cử. Tuyên bố cho biết thêm rằng hải quân được triển khai ở hai huyện ven biển, trong khi đó lực lượng không quân sẽ hỗ trợ các điểm bỏ phiếu tại những khu vực đồi núi xa xôi bằng trực thăng.

Trần Quyên (TTXVN)
Hai tàu hỏa đâm nhau ở Bangladesh, ít nhất 15 người tử vong
Hai tàu hỏa đâm nhau ở Bangladesh, ít nhất 15 người tử vong

Giới chức Bangladesh cho biết ngày 23/10, ít nhất 15 người đã thiệt mạng và khoảng 100 người bị thương khi hai tàu hỏa đâm nhau tại nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN