Cảnh đổ nát sau trận động đất tại Đài Loan (Trung Quốc)

Xuất hiện nhiều hình ảnh và video cho thấy thiệt hại sau trận động đất có độ lớn 7,4 ở bờ biển phía Đông Đài Loan (Trung Quốc) vào sáng 3/4 theo giờ địa phương.
Chú thích ảnh
Một tòa nhà đổ nghiêng tại Hoa Liên, Đài Loan. Ảnh: X/Twitter

Người phát ngôn của Cơ quan thời tiết trung ương Đài Loan nhận định rằng đây là trận động đất mạnh nhất xảy ra vùng lãnh thổ này trong 25 năm qua. Năm 1999, đã xảy ra trận động đất độ lớn 7,6 khiến gần 2.400 người thiệt mạng tại Đài Loan.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất sáng 3/4 có độ lớn 7,4, tâm chấn nằm cách thành phố du lịch Hoa Liên khoảng 18 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu là 15,5 km.

Kênh CNN (Mỹ) đưa tin đã xảy ra dư chấn độ lớn 6,5 sau trận động đất. Cơ quan chức năng Đài Loan thông báo có 26 tòa nhà sụp đổ với nhiều người bị mắc kẹt. Có 9 người bị thương trên đường cao tốc ở miền Trung Đài Loan do lở đất và đá rơi.

Chú thích ảnh
Hoa Liên là thành phố nằm ven biển, cách tâm chấn 18km. Ảnh: Daily Mail
Chú thích ảnh
Một công trình đổ sập lên các phương tiện. Ảnh: Daily Mail
Chú thích ảnh
Bụi bốc lên từ trận lở đất xảy ra sau trận động đất. Ảnh: Daily Mail
Chú thích ảnh
Tòa nhà tại Đài Bắc cũng bị hư hỏng. Ảnh: X/Twitter

Dưới đây là đoạn video nhân chứng quay từ một đoàn tàu đang di chuyển, ghi lại cảnh lở đất ở Hoa Liên sau trận động đất (nguồn: Reuters).

Truyền hình Đài Loan đã phát hình ảnh về một số tòa nhà đổ sập tại phía Đông Hoa Liên (video dưới, nguồn: Reuters).

Không lâu sau trận động đất, cả Nhật Bản, Philippines và Đài Loan đều ban hành cảnh báo sóng thần.

Thông tin ban đầu cho thấy đợt sóng thần đầu tiên trên đảo Okinawa phía Nam Nhật Bản khá nhỏ, chỉ cao chưa đến 30 cm. Tuy nhiên, Chánh Văn phòng nội các Nhật Bản Yoshimasa Hayashi cảnh báo đợt sóng thần thứ hai và thứ ba do trận động đất gây ra dự kiến sẽ lớn hơn.

Ông cũng cho biết cảnh báo sóng thần đối với Nhật Bản đã được hạ xuống mức khuyến cáo. Ông Hayashi vẫn khuyên người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng nên di chuyển đến vùng đất cao hơn.

Theo Viện Núi lửa và Địa chấn học Philippines, cảnh báo sóng thần đã được ban hành ở quốc gia Đông Nam Á này sau trận động đất tại Đài Loan.

Người dân ở các khu vực ven biển trên khắp các tỉnh thuộc Nhóm Quần đảo Batanes, Cagayan, Ilocos Norte và Isabela đã được khuyến cáo sơ tán ngay lập tức đến vùng đất cao hơn hoặc di chuyển sâu hơn vào đất liền.

Cơ quan chức năng cũng yêu cầu chủ tàu thuyền ở các bến cảng, cửa sông cố định tàu thuyền và di chuyển ra khỏi vùng biển. Những chiếc thuyền đã ra khơi nên ở vùng nước sâu cho đến khi có thông báo thêm.

Hà Linh/Báo Tin tức (Daily Mail, CNN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.