Các Thượng nghị sĩ Mỹ thỏa thuận về dự luật trừng phạt mới nhằm vào Nga

Các Thượng nghị sĩ Mỹ ngày 12/6 đã đạt được thỏa thuận về dự luật áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga, bao gồm một điều khoản ngăn cản Nhà Trắng nới lỏng, đình chỉ hay chấm dứt các biện pháp trừng phạt mà không có sự chấp thuận của Quốc hội.

Chủ tịch Ủy ban Ngân hàng thuộc Thượng viện Mỹ Mike Crapo trong một phiên điều trần hồi tháng 5/2017. Ảnh: AFP/TTXVN

Thỏa thuận sẽ được đưa ra như một sửa đổi đối với dự luật trừng phạt Iran, nhằm trừng phạt Nga liên quan đến nhiều vấn đề, trong đó có cáo buộc can thiệp cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, vụ sáp nhập bán đảo Crimea và hỗ trợ quân sự cho Chính phủ Syria. Dự luật sẽ được đưa ra biểu quyết ngày trong tuần này.

Ngoài quy định về tiến trình Quốc hội xem xét thay đổi các biện pháp trừng phạt, dự luật sẽ chính thức luật hóa các biện pháp trừng phạt trước đó được đưa ra trong sắc lệnh Tổng thống, nhằm vào một số dự án năng lượng của Nga, cũng như tài trợ vốn cho một số ngành công nghiệp.

Dự luật sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga liên quan đến việc cung cấp vũ khí cho Chính phủ Syria và các cáo buộc tấn công mạng. Các biện pháp trừng phạt mới sẽ áp dụng đối với các ngành khai thác mỏ, luyện kim, tàu biển và đường sắt của Nga.

Dự luật được cả hai đảng Dân chủ và Cộng hỏa ủng hộ và dự kiến sẽ dễ dàng được Thượng viện Mỹ thông qua. Tuy nhiên, để trở thành luật, văn kiện này còn phải được Hạ viện thông qua và Tổng thống Donald Trump ký ban hành.

Dự luật được đưa ra trong bối cảnh mối quan tâm tại Washington tập trung vào quan hệ với Nga và các cuộc điều tra của các ủy ban Quốc hội và Bộ Tư pháp Mỹ đang được tiến hành về việc liệu Nga có gây ảnh hưởng tới cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, nhằm giúp ông Donald Trump chiến thắng.

Cho đến nay, chính quyền Moskva luôn bác bỏ cáo buộc nước này can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ, coi đây là những cáo buộc phi lý và ngớ ngẩn.

TTXVN/Tin Tức
EC muốn các nước G7 duy trì trừng phạt Nga
EC muốn các nước G7 duy trì trừng phạt Nga

Ngày 26/5, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk cho rằng lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) cần duy trì các lệnh trừng phạt chống Nga liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN