Các 'đại gia' ngân hàng lạc quan về thể trạng kinh tế Mỹ

Các nhà quản lý của JPMorgan Chase và Wells Fargo - hai "gã khổng lồ" trong lĩnh vực ngân hàng của Mỹ - cho rằng hoạt động chi tiêu tiêu dùng ở nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn vững chắc trong quý III/2024, mặc dù có những dấu hiệu cho thấy lạm phát gây khó khăn cho những người có thu nhập thấp.

Chú thích ảnh
Người dân mua thực phẩm tại siêu thị ở Foster City, California, Mỹ, ngày 11/7/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Những nhận định từ các nhà quản lý này làm giảm bớt lo ngại của giới đầu tư rằng lãi suất cao đang gây khó khăn cho người tiêu dùng và đẩy nền kinh tế đến bờ vực suy thoái. Một số nhà kinh tế đã bày tỏ lo ngại về nguy cơ suy thoái của kinh tế Mỹ sau giai đoạn giá cả tăng cao gây căng thẳng cho các hộ gia đình có thu nhập thấp. Đáng chú ý, các kết quả khảo sát công bố ngày 11/10 cho thấy lòng tin của người tiêu dùng Mỹ bất ngờ giảm lần đầu tiên sau ba tháng, chủ yếu do chi phí sinh hoạt cao, mặc dù người Mỹ đã lạc quan hơn về thị trường việc làm. Báo cáo cho biết người tiêu dùng nhận định giá sẽ tăng 2,9% trong năm tới.

Tuy nhiên, trong một phát biểu mới đây, Giám đốc Tài chính của JPMorgan Chase, Jeremy Barnum, cho biết các mô hình chi tiêu cho thấy người tiêu dùng đang có nền tảng vững chắc và thị trường lao động mạnh và đây là dấu hiệu về khả năng nền kinh tế "hạ cánh mềm".

Trong khi đó, Giám đốc Tài chính của Wells Fargo, Michael Santomassimo, cho biết chi tiêu bằng thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ dù giảm nhẹ so với đầu năm nay, nhưng vẫn khá cao. Wells Fargo báo cáo khối lượng mua sắm và giao dịch bằng thẻ ghi nợ trong quý III/2024 tăng gần 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Đối với JPMorgan, khối lượng mua sắm bằng thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng tăng 6%.

Lê Minh/TTXVN (Theo AFP, Reuters, THX)
Triển vọng khó đoán định của kinh tế Mỹ
Triển vọng khó đoán định của kinh tế Mỹ

Tuần trước Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã quyết định hạ lãi suất tới 50 điểm cơ bản và sang tuần này Bộ Thương mại Mỹ giữ nguyên ước tính tăng trưởng kinh tế quý II trong lần điều chỉnh thứ 3. Trong bối cảnh đó giới quan sát đặt câu hỏi: Tại sao Chủ tịch Jerome Powell thấy cần hành động mạnh tay như vậy nếu nền kinh tế “khỏe mạnh” và thị trường lao động vẫn “vững chắc”?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN