Brexit ảnh hưởng nghiêm trọng tới quan hệ thương mại, đầu tư giữa Anh và Đức

Các nhà kinh tế Đức cho rằng Brexit (Anh rời Liên minh châu Âu) là một "thảm họa kinh tế" đối với quan hệ thương mại và đầu tư giữa Vương quốc Anh và Đức, dẫn đến sự sụt giảm đầu tư trực tiếp của Đức vào Anh và khiến Anh suy giảm tầm quan trọng với tư cách là một đối tác thương mại của Đức.

Chú thích ảnh
Cờ Anh (phía trước) và cờ EU (phía sau) bên ngoài tòa nhà Quốc hội Anh ở London ngày 19/10/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Chuyên gia Volker Treier, người đứng đầu bộ phận ngoại thương tại Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức (DIHK), nhận định Brexit là một “thảm họa kinh tế” đối với cả hai phía Đức và Anh. Năm 2022, Đức xuất khẩu 73,8 tỷ euro (80,57 tỷ USD) hàng hóa sang Anh, giảm 14,1% so với năm 2016. Trong năm 2022, Anh đã tụt xuống vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng thị trường xuất khẩu quan trọng của Đức, thấp hơn 5 bậc so với năm 2016.

Với tư cách là một đối tác thương mại của Đức - đo lường dựa trên kết hợp số liệu xuất khẩu và nhập khẩu – kể từ thời điểm Brexit, Anh đã tụt từ vị trí thứ năm xuống vị trí thứ mười một.

Khối lượng đầu tư trực tiếp của Đức vào Anh cũng ghi nhận sự sụt giảm. Năm 2021, đầu tư trực tiếp từ Đức vào Anh ở mức khoảng 140 tỷ euro, giảm 16,1% so với năm 2016. Theo DIHK, khoảng 2.163 công ty Đức hiện đang hoạt động tại Anh, ít hơn 5,2% so với năm 2016.

Chuyên gia Treier nhận định Brexit đã khiến các mối quan hệ thương mại chặt chẽ giữa Anh và Đức trở nên khó khăn hơn.

Nhưng ở chiều ngược lại, số lượng công ty Anh đầu tư vào Đức lại đang gia tăng. Tổ chức Thương mại và Đầu tư Đức (GTAI) đã thống kê được hơn 1.000 doanh nghiệp mới từ Anh đăng ký vào Đức kể từ cuộc bỏ phiếu Brexit.

Robert Hermann, Giám đốc điều hành GTAI cho biết điều quan trọng đối với các công ty Anh là chỗ đứng trên thị trường EU. Quy mô và vị trí trung tâm của Đức trong EU là một lợi thế thu hút các công ty của Anh.

Diệu Linh (TTXVN)
Quốc hội Anh ủng hộ thỏa thuận Brexit mới của Thủ tướng Sunak
Quốc hội Anh ủng hộ thỏa thuận Brexit mới của Thủ tướng Sunak

Theo phóng viên TTXVN tại London, với 515 phiếu thuận và 29 phiếu chống, Thủ tướng Anh Rishi Sunak ngày 22/3 đã dễ dàng vượt qua cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội về thỏa thuận mới với Liên minh châu Âu (EU), liên quan đến thương mại đối với Bắc Ireland sau khi Anh rời EU - còn gọi là thời kỳ hậu Brexit.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN