Chính phủ Anh chấp nhận phán quyết bất lợi về cơ chế định cư cho công dân EU hậu Brexit

Theo phóng viên TTXVN tại London, ngày 16/2, Chính phủ Anh thông báo sẽ không kháng cáo phán quyết của Tòa án dân sự tối cao London đưa ra hồi năm ngoái, trong đó kết luận rằng một số phần trong "Chương trình định cư EU" của Chính phủ Anh là bất hợp pháp.
Chú thích ảnh
Hàng triệu công dân EU nộp đơn xin ở lại Anh định cư sau Brexit. Ảnh: AFP/TTXVN

Chương trình bắt nguồn từ một phần của thỏa thuận Brexit nhằm bảo vệ quy chế định cư của hàng triệu công dân các nước thuộc EU sống ở nước này.

Sau khi "Chương trình định cư EU" của Chính phủ Anh được triển khai, khoảng 5 triệu công dân EU đã được cấp quy chế cư trú tạm thời hoặc vĩnh viễn (định cư) tại Anh. Tuy nhiên, không ít ý kiến phản đối cho rằng chương trình này không tuân theo thỏa thuận Brexit giữa Anh và Liên minh châu Âu (EU) vì sẽ tự động đẩy gần 3 triệu người “cư trú tạm thời” vào diện "ở lại quá hạn bất hợp pháp" nếu họ không nộp đơn đăng ký mới. 

Trong phán quyết ngày 21/12/2022, Thẩm phán Peter Lane của Tòa dân sự tối cao London đã đồng ý rằng nếu Chính phủ Anh thực thi luật như trên thì "rất nhiều người phải đối mặt với tình trạng cực kỳ bấp bênh". Phán quyết kết luận rằng Bộ Nội vụ Anh đã triển khai thực hiện một cách thiếu chính xác điều khoản liên quan trong Thỏa thuận Brexit năm 2020 giữa Anh và EU, dẫn đến nguy cơ tước bỏ quyền hợp pháp của những người nộp đơn đăng ký. 

Chính phủ Anh ban đầu khẳng định sẽ kháng cáo phán quyết này nhưng tuyên bố ngày 16/2 nêu rõ chính phủ sẽ chấp nhận phán quyết. Tuyên bố có đoạn nêu rõ sau khi xem xét cẩn thận, phía chính phủ đã thông báo với tòa án về quyết định không kháng cáo, đồng thời cho biết đang nghiên cứu để thực thi phán quyết nhanh nhất có thể và cung cấp bản cập nhật đúng hạn định.

Phong Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.