Bộ trưởng Tài chính Mỹ cảnh báo về trần nợ công

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 11/6, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết Chính phủ Mỹ sẽ cạn kiệt khả năng vay còn lại theo trần nợ liên bang trong khoảng thời gian từ giữa đến cuối mùa hè.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Phát biểu trong cuộc điều trần tại Ủy ban Tài chính và Thuế vụ Hạ viện, ông Bessent nói rằng khó có thể dự báo thời điểm khi Mỹ không còn khả năng trả mọi nghĩa vụ của mình.

Tháng trước, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đã hối thúc lãnh đạo Quốc hội Mỹ nâng trần nợ vào giữa tháng 7, nếu không, Chính phủ liên bang sẽ chạm đến ngưỡng trần nợ hiện tại trong tháng 8.

Trong một bức thư, ông Bessent cũng nói với Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson rằng không thể dự đoán chính xác khi nào đạt trần nợ theo ngưỡng hiện tại, nhưng rõ ràng là điều đó sẽ xảy ra khi Quốc hội không họp trong kỳ nghỉ hè.

Theo dự báo của Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO), chính phủ có thể sẽ cạn nguồn tài chính cần thiết để thanh toán kịp thời các nghĩa vụ tài chính trong khoảng thời gian từ giữa tháng 8 đến cuối tháng 9/2025. CBO đã cập nhật dự báo và lùi thời điểm được gọi là “ngày X” ít nhất hai tuần so với dự báo trước đó vào tháng 3/2025. Điều này tạo thêm thời gian cho Quốc hội đàm phán thỏa thuận tăng quyền vay nợ liên bang trong gói cắt giảm thuế của Tổng thống Donald Trump.

Giới hạn nợ đã được tái thiết lập từ đầu năm nay. Kể từ thời điểm đó Bộ Tài chính đã sử dụng các biện pháp kế toán đặc biệt để tránh vượt trần nợ và vẫn thanh toán đúng hạn các nghĩa vụ liên bang.

Ngọc Quang (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ thành lập Bộ Tư lệnh Tác chiến tự động

Mỹ thành lập Bộ Tư lệnh Tác chiến tự động

Ngày 30/9, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth công bố thành lập Bộ Tư lệnh Tác chiến Tự động (Autonomous Warfare Command), nhằm đẩy mạnh phát triển và triển khai các hệ thống tự hành, robot và thiết bị bay không người lái (drone) trong toàn quân.

Nhịp sống trở lại miền Bắc Israel sau giao tranh

Nhịp sống trở lại miền Bắc Israel sau giao tranh

Sự phục hồi của du lịch cho thấy cảm giác an toàn tại miền Bắc Israel đã được cải thiện đáng kể. Những tuyến đường mà trong năm 2024 phần lớn chỉ có lực lượng quân sự và các đội an ninh địa phương qua lại giờ xuất hiện ngày càng nhiều xe của các gia đình và khách du lịch.