Biến đổi khí hậu: LHQ kêu gọi hành động khẩn cấp

Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres kêu gọi các nước đẩy nhanh cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính và tăng cường ứng phó với tình trạng Trái Đất nóng lên. Ông Guterres đưa ra thông điệp như vậy trong bối cảnh nhiều khu vực trên thế giới đang chứng kiến những hiện tượng thời tiết khắc nghiệt, đặc biệt là đợt nắng nóng bất thường đang bao trùm nhiều nước châu Âu.
Chú thích ảnh
Người dân mang theo đồ uống giải nhiệt và quạt hơi nước khi đi bộ dưới trời nắng tại Paris. Ảnh: Hữu Chiến/PV TTXVN tại Pháp

Trong thông điệp video nhân Ngày Môi trường Thế giới (5/6), người đứng đầu LHQ cho biết thế giới đã trải qua 11 năm nóng nhất từng được ghi nhận. Ông nhấn mạnh biến đổi khí hậu đang gây tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái, đa dạng sinh học, sức khỏe cộng đồng và nền kinh tế toàn cầu, đồng thời kêu gọi các nước đẩy nhanh và quyết liệt hơn các biện pháp ứng phó với thách thức này. Nhằm giảm thiểu những tác động do biến đổi khí hậu gây ra, LHQ khẳng định sẵn sàng tăng cường hợp tác với các đối tác trong phát triển năng lượng tái tạo, bảo tồn đa dạng sinh học, thúc đẩy phát triển đô thị bền vững và tài chính xanh.

Hưởng ứng lời kêu gọi của LHQ, nhân Ngày Môi trường Thế giới năm nay, các quốc gia trên thế giới lên kế hoạch triển khai nhiều hoạt động cộng đồng tập trung ứng phó và giảm thiểu tác động do biến đổi khí hậu gây ra, bao gồm các chương trình nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và khuyến khích lối sống bền vững.

Những lời kêu gọi và hành động trên được đưa ra trong bối cảnh nhiều khu vực trên thế giới đang chứng kiến sự gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan. Mới đây nhất, Viện Khí tượng Na Uy ngày 2/6 cho biết nước này vừa trải qua mùa Xuân năm 2026 nóng nhất kể từ khi bắt đầu ghi nhận số liệu vào năm 1901, với nhiệt độ trung bình cao hơn 2,1 độ C so với mức trung bình nhiều năm. Theo giải thích của viện nghiên cứu, nền nhiệt cao hơn mức bình thường trong tháng 3 và tháng 4 tại Na Uy là yếu tố dẫn tới mức nhiệt kỷ lục ghi nhận được. Nhà nghiên cứu khí hậu Jostein Mamen cho rằng đà gia tăng nhiệt độ hiện nay chủ yếu bắt nguồn từ lượng khí thải từ nhiên liệu hóa thạch. Tình trạng ấm lên diễn ra rõ nét hơn tại miền Bắc Na Uy. Theo các nhà khoa học, Bắc Cực đang nóng lên nhanh hơn mức trung bình của toàn cầu do biến đổi khí hậu.

Đây chỉ là một phần trong bức tranh chung tại châu Âu, khi nhiều quốc gia đang hứng chịu đợt nắng nóng bất thường, với hàng loạt kỷ lục nhiệt độ bị phá vỡ ở Pháp, đồng thời làm gia tăng nguy cơ cháy rừng tại Tây Ban Nha. Cơ quan Khí tượng Pháp ngày 2/6 cho biết trong tuần cuối tháng 5, có hơn 50% số địa phương trên cả nước đã ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục cho tháng 5. Đáng chú ý, thành phố Angouleme ở Tây Nam nước Pháp ngày 29/5 ghi nhận mức nhiệt lên tới 37,8 độ C - mức cao nhất từng được đo tại Pháp trong tháng 5. Các nhà khoa học của Pháp đánh giá đây là đợt nắng nóng khắc nghiệt và hiếm gặp đối với thời điểm đầu Hè tại nước này.

Còn tại châu Á, nắng nóng bất thường tại nhiều thành phố của Ấn Độ liên tục vượt ngưỡng 45 độ C. Mới đây, giới chức Ấn Độ cho biết nắng nóng gay gắt đã khiến ít nhất 16 người tử vong do sốc nhiệt tại bang Telangana ở miền Nam kể từ đầu mùa Hè năm nay. Cục Khí tượng Ấn Độ dự báo nhiều khu vực trên cả nước sẽ ghi nhận nhiệt độ cao hơn mức trung bình và trải qua các đợt nắng nóng gay gắt.

Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) nhận định các hiện tượng thời tiết cực đoan và lượng mưa bất thường trên phạm vi toàn cầu có thể gia tăng khi dự báo 80% hiện tượng El Nino sẽ hình thành trong giai đoạn từ tháng 6-8 năm nay. Trong thông báo ngày 2/6, các nhà khoa học của WMO cho biết khi El Nino xảy ra, hạn hán sẽ diễn ra tại Tây Phi, khu vực Sahel, Nam Phi, Australia và Đông Nam Á. Ngược lại, một số khu vực khác lại có lượng mưa dồi dào hơn, như khu vực Đông Nam của Mỹ và đặc biệt là vùng xích đạo Thái Bình Dương. Do đó, các khu vực khác nhau sẽ chịu tác động khác nhau trước hiện tượng này.

Nguyễn Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên nối lại đối thoại

Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên nối lại đối thoại

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 22/10 đã kêu gọi Triều Tiên nối lại đối thoại nhằm tăng cường trao đổi thông tin, hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố ngoài ý muốn và duy trì ổn định trên Bán đảo Triều Tiên.

Trung Quốc tăng cường ứng phó và phòng ngừa khẩn cấp với thiên tai

Trung Quốc tăng cường ứng phó và phòng ngừa khẩn cấp với thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp nước này cho biết, sẽ phân bổ thêm nguồn lực cho công tác quản lý tình trạng khẩn cấp nhằm củng cố năng lực phòng ngừa và ứng phó với các tình huống khẩn cấp, giúp người dân tự bảo vệ tốt hơn trước rủi ro. Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh nóng lên toàn cầu và hiện tượng thời tiết El Nino đã làm gia tăng tần suất xảy ra bão, mưa lớn, lũ lụt và sạt lở đất, đặt ra những thách thức mới cho công tác quản lý tình trạng khẩn cấp.

Nvidia mở rộng chuỗi cung ứng đóng gói chip AI tại Hàn Quốc

Nvidia mở rộng chuỗi cung ứng đóng gói chip AI tại Hàn Quốc

Tập đoàn công nghệ Nvidia của Mỹ đang thúc đẩy mở rộng chuỗi cung ứng bán dẫn tiên tiến tại Hàn Quốc thông qua hợp tác với các nhà cung ứng, trong đó có Amkor Technology, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với chip trí tuệ nhân tạo (AI).

Ấn Độ kêu gọi tăng cường đối thoại nghị viện toàn cầu

Ấn Độ kêu gọi tăng cường đối thoại nghị viện toàn cầu

Ngày 22/10, Chủ tịch Lok Sabha (Hạ viện) Ấn Độ, ông Om Birla, kêu gọi các nghị viện trên thế giới tăng cường đối thoại để giải quyết các thách thức toàn cầu, đồng thời cho biết nước này đang mở rộng các Nhóm hữu nghị nghị viện trên toàn cầu ở quy mô chưa từng có.