Bí ẩn quan chức Nhà Trắng bị Tổng thống Trump tuyên bố không tồn tại

Ngày 24/5, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã tổ chức một buổi “chỉ dẫn thông tin nền” trong đó một quan chức Nhà Trắng trao đổi với các phóng viên của The New York Times, CNN… Điều khó hiểu là đến ngày 26/5, Tổng thống Trump lại tuyên bố quan chức đó “không hề tồn tại”.

Kênh CNN (Mỹ) khẳng định đây là một trong những ví dụ cho thấy Tổng thống Trump thường tố cáo rằng các nhà báo bịa đặt thông tin trong khi ông không hề đưa ra bằng chứng nào.

Bí ẩn quan chức Nhà Trắng bị Tổng thống Trump tuyên bố không tồn tại ảnh 1

Tổng thống Trump trong một lần bị báo giới "bao vây". Ảnh: Getty Images

Ngày 26/5, Tổng thống Trump đăng trên mạng xã hội Twitter rằng: “The New York Times đã trích lời một quan chức Nhà Trắng vốn không hề tồn tại và cho rằng ngay cả khi xúc tiến hội nghị thượng đỉnh Mỹ- CHDCND Triều Tiên thì sẽ không thể diễn ra vào ngày 12/6 bởi thiếu thời gian, kế hoạch. Hoàn toàn sai! Hãy trích dẫn đúng người thật chứ không phải những nguồn tin giả mạo”.
Tuy nhiên, đơn vị phụ trách báo chí của Nhà Trắng sau đó thừa nhận quan chức giấu tên thực sự đã gặp gỡ với các phóng viên, như vậy, cáo buộc của Tổng thống Trump là không chính xác.

Trên thực tế, để dự buổi chỉ dẫn thông tin ngày 24/5, các nhà báo phải cam kết không công khai tên của quan chức Nhà Trắng này.

Báo giới sẽ chỉ nhắc đến nhân vật giấu tên này bằng cụm từ “quan chức Nhà Trắng cấp cao” hoặc “quan chức cấp cao”.

Buổi thông tin ngày 24/5 tập trung vào quyết định bất ngờ của Tổng thống Trump hủy cuộc họp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Đến ngày 25/5, Tổng thống Trump lại đề cập về việc có thể xắp sếp lại lịch trình Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên. Tuy nhiên, vào ngày 26/5, tờ The New York Times đánh giá rằng có mâu thuẫn trong quan điểm của ông Trump và những gì quan chức Nhà Trắng giấu tên chia sẻ với các phóng viên.

Tờ The New York Times chỉ rõ: “Ngày 25/5, quan chức cấp cao Nhà Trắng nói với các phóng viên rằng ngay cả khi Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên được khôi phục thì việc tổ chức vào đúng ngày 12/6 là bất khả thi do thiếu thời gian và kế hoạch cần thiết”.

Tuy nhiên, ngày 25/5, khi đăng lên Twitter, Tổng thống Trump tuyên bố có khả năng Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên "vẫn được tổ chức vào đúng ngày 12/6".

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Các bể chứa dầu tại cơ sở lọc dầu Novokuibyshevsk của Nga. Ảnh: TASS/TTXVN

Nga lý giải nguồn dầu diesel dư để bán cho Mỹ

Các nhà máy lọc dầu hoạt động trở lại sau sửa chữa giúp Nga có nguồn diesel dư để xuất khẩu. Tuy nhiên, Phó thủ tướng Alexander Novak khẳng định việc đáp ứng nhu cầu trong nước vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyah. Ảnh: THX/TTXVN

Israel bước vào kỳ bầu cử giữa rạn nứt với châu Âu

Theo truyền thông Qatar ngày 18/10, rạn nứt giữa Israel và châu Âu ngày càng sâu sắc do cuộc chiến tại Gaza và những bất đồng về vấn đề Palestine. Giới phân tích cho rằng triển vọng hàn gắn sau bầu cử phụ thuộc vào những thay đổi thực chất trong chính sách của Israel.

Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức: Tạo nền tảng, mở dư địa hợp tác

Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức: Tạo nền tảng, mở dư địa hợp tác

Ngày 11/10/2011, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Đức Angela Merkel khi đó đã ký “Tuyên bố chung Hà Nội: Việt Nam và Đức – Đối tác chiến lược vì tương lai”, xác lập khuôn khổ Đối tác chiến lược giữa hai nước. Sự kiện này đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quan hệ song phương sau nhiều thập kỷ xây dựng nền tảng hữu nghị, hợp tác và tin cậy. Qua 15 năm, khuôn khổ này góp phần thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị – ngoại giao, an ninh - quốc phòng, kinh tế – thương mại, giáo dục – đào tạo đến khoa học – công nghệ, phát triển bền vững và giao lưu nhân dân.