Belarus cáo buộc Ukraine cho nổ tung các cây cầu ở biên giới hai nước

Belarus cho biết các lực lượng Ukraine đã phá hủy hầu hết các cây cầu và gài mìn những con đường dọc theo biên giới với nước này. Trong khi đó, Kiev cáo buộc Nga đưa UAV tấn công cảm tử sang Belarus, chuẩn bị tấn công miền tây Ukraine.

Chú thích ảnh
Một đống mìn chống tăng trên một con đường gần Barvinkovo, Ukraine, ngày 25/4/2022 Ảnh: AFP

Ông Anatoly Lappo, Chủ tịch Ủy ban Biên giới Nhà nước Belarus, cho biết các lực lượng Ukraine đã phá hủy hầu hết các cây cầu và đặt mìn các con đường dọc biên giới với Belarus trong ngày 9/10. Minsk cáo buộc Kiev lên kế hoạch cho các cuộc tấn công sắp xảy ra trên lãnh thổ của mình.

"Hôm nay, hầu hết các cây cầu biên giới đã bị nổ tung, các tuyến đường sắt và ô tô ở biên giới đã bị gài mìn toàn bộ", ông Lappo nói với đài truyền hình Belarus TV - theo hãng thông tấn Interfax của Nga.

Các lực lượng Ukraine đã củng cố biên giới "đến mức họ đặt mìn chống tăng thành ba hàng trên các con đường", ông Lappo nói thêm.

Các binh sĩ mà Kiev đã gửi đến biên giới "không phải là lính biên phòng", ông Lappo tuyên bố. “Chúng tôi đang bị áp lực, họ đang nhắm vào các lính biên phòng của chúng tôi, đôi khi họ bắn trên không, các cuộc do thám trên không liên tụcđược thực hiện”, quan chức Belarus cho biết.

Một ngày trước khi tin tức được đưa ra, Bộ Ngoại giao Ukraine tuyên bố rằng đại sứ của họ tại Belarus đã được triệu tập đến Bộ Ngoại giao Belarus và được trao công hàm chính thức nói rằng "Ukraine đang có kế hoạch tiến hành một cuộc tấn công vào lãnh thổ của Belarus."

Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết họ "bác bỏ dứt khoát" cáo buộc, nói thêm rằng đây có thể là một phần trong kế hoạch của Nga nhằm "tạo ra một hành động khiêu khích và buộc tội thêm" Kiev.

Đầu tuần này, Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko cáo buộc Ukraine huy động hàng chục nghìn binh sĩ gần biên giới. Ông Lukashenko từng cho phép quân đội Nga tiến vào Ukraine từ lãnh thổ của mình khi Moskva bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine. Nhưng tuần trước, ông nói rằng vai trò của Belarus trong cuộc xung đột chỉ giới hạn ở khả năng tự vệ và phủ nhận năng lực của Ukraine “bắn sau lưng người Nga từ lãnh thổ của Belarus.”

Trong lúc căng thẳng dọc theo đường biên giới dài 1.000 km với Ukraine gia tăng, Bộ Quốc phòng Belarus tuyên bố rằng họ có khả năng triển khai 500.000 quân được huấn luyện “nếu cần”.

Trước đó, ngày 8/10, quân đội Ukraine tuyên bố rằng Nga đã điều nhiều máy bay không người lái tấn công liều chết sản xuất tại Iran tới Belarus để thực hiện các cuộc tấn công có thể xảy ra ở miền tây hoặc miền trung của Ukraine.

Chú thích ảnh
Ảnh chụp vệ tinh chiến đấu cơ Nga tại sân bay quân sự Luninets, Belarsus. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các máy bay này tới đây "để tham gia các cuộc tập trận chung".

Theo tờ Kyiv Independent, Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ Miền Tây Ukraine báo cáo rằng ít nhất 20 máy bay không người lái Shahed-136 của Iran đã được chuyển đến sân bay Luninets ở Belarus, nằm cách Ukraine khoảng 50 km.

Ukraine cáo buộc Nga đã tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào các khu vực nội địa của Ukraine trong tuần qua. Máy bay không người lái Shahed-136 là phương tiện bay không người lái 'cảm tử' tương đối khó phát hiện và bắn hạ.

Một số blogger Ukraine đưa tin về cuộc chiến bày tỏ lo ngại rằng các máy bay không người lái của Nga có thể được sử dụng để nhắm mục tiêu vào các nguồn cung cấp vũ khí của phương Tây cho Ukraine, vốn sử dụng các hành lang trên bộ ở phía tây đất nước để vận chuyển vũ khí, thiết bị.

Thu Hằng/Báo Tin tức (Theo RT, Kyivindependent)
Lựu pháo M777 có thể được sản xuất trở lại sau màn thể hiện ở Ukraine
Lựu pháo M777 có thể được sản xuất trở lại sau màn thể hiện ở Ukraine

Tập đoàn vũ khí của Anh, BAE đang xem xét khởi động lại việc sản xuất lựu pháo M777 sau khi màn thể hiện thành công của chúng trên chiến trường Ukraine đã làm hồi sinh sự quan tâm của nhiều khách hàng đến loại vũ khí này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN