Kinh tế Ukraine ước tính sụt giảm khoảng 30% từ đầu năm đến nay

Kinh tế Ukraine trong ba quý vừa qua ước tính sụt giảm khoảng 30% so với cùng kỳ năm 2021, phần lớn là do xung đột Nga - Ukraine, Bộ Kinh tế nước này vừa cho biết.
Chú thích ảnh
Cảng hàng hóa ở thành phố Odessa, Ukraine. Ảnh: Adobe Stock/TTXVN

Thời tiết xấu trong tháng 9/2022 làm chậm tốc độ thu hoạch vụ mùa, cũng như gián đoạn nguồn cung từ nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia đã ảnh hưởng tới nền kinh tế nước này.

Xuất khẩu của Ukraine trong tháng 9/2022 đã tăng 23% so với tháng trước đó lên mức cao nhất kể từ khi xung đột bắt đầu vào tháng 2/2022, nhờ thỏa thuận trung gian quốc tế cho phép vận chuyển ngũ cốc từ các cảng Biển Đen.

Vào tháng 7/2022, Ngân hàng trung ương Ukraine dự kiến nền kinh tế này có thể giảm 33% trong năm 2022 và có thể sẽ tăng trưởng 5-6% trong các năm 2023 và 2024.

Vân Anh (Reuters)

Dành cho bạn

Thúc đẩy nguồn lực kiều bào và doanh nghiệp Việt Nam tại Trung Lào

Thúc đẩy nguồn lực kiều bào và doanh nghiệp Việt Nam tại Trung Lào

Chiều 2/10, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Savannakhet (Trung Lào) đã tổ chức phổ biến, triển khai Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài tới đông đảo đại diện kiều bào và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trên địa bàn.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu từng có chuyến thăm Oman vào năm 2018. Ảnh: GPO

Oman có quan hệ như thế nào với Israel?

Việc một phi công người Oman bị cáo buộc tìm cách khống chế và lao chiếc máy bay Flydubai đang trên đường tới Tel Aviv đã thu hút sự chú ý mới đối với quốc gia quê hương của người này.