Ukraine triển khai 40.000 quân áp sát chiến tuyến ở Donbass

Ukraine đã triển khai lực lượng mạnh, được cho là lên tới 40.000 quân, cùng nhiều thiết bị quân sự đến ranh giới với khu vực Donbass nơi Nga đang kiểm soát.
Chú thích ảnh
Các binh sĩ Ukraine ngồi trên một xe bọc thép chở quân gần thành phố Lyman mà lực lượng này đã giành lại quyền kiểm soát. Ảnh: AFP

Đài truyền hình RT của Nga ngày 8/10 cho biết Kiev đã triển khai khoảng 40.000 quân tới ranh giới với Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR) tự xưng, vùng lãnh thổ gần đây đã sáp nhập vào Nga bất chấp sự phản đối của Ukraine.

RT dẫn lời người đại diện hàng đầu của LPR tự xưng tại Moskva, ông Rodion Miroshnik, cho biết trong một chương trình phát trực tiếp trên YouTube rằng: “Ở những khu vực mà các lực lượng của Kiev đang nỗ lực đột phá, một lượng lớn nhân lực và phần cứng đã được tập trung bên phía Ukraine”.

Theo ước tính của các lực lượng LPR tự xưng, "chúng tôi đang nói về 40.000 người", quan chức này nói thêm.

Ông Miroshnik cung cấp thêm, quân đội Ukraine đã tập trung ở phía bắc và phía tây bắc Luhansk, cũng như ở khu vực xung quanh thị trấn Lyman, thuộc Donetsk, nơi quân đội Nga đã rút lui một tuần trước trong một cuộc tấn công của lực lượng Ukraine.

Ngày 5/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký các hiệp ước thống nhất về luật pháp với 4 khu vực thuộc Ukraine, gồm Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk tự xưng, cũng như các Khu vực Kherson và Zaporizhzhia, chính thức sáp nhập bốn vùng này vào lãnh thổ Nga. Ukraine và các nước đồng minh đã lên án hành động này, tuyên bố đây là việc làm trái pháp luật và không có giá trị pháp lý.

Thông tin về việc Ukraine huy động quân áp sát vùng Luhansk ở Donbass được đưa ra cùng ngày xảy ra vụ đánh bom xe gây sập hai nhịp cầu trên cây cầu Crimea và làm một đoàn tàu chở nhiên liệu bốc cháy trên nhánh đường sắt của cầu vào khoảng 6h sáng 8/10.

Chú thích ảnh
Hình ảnh đoạn cầu sập trên cầu dành cho ô tô và đoàn tàu bốc cháy ngùn ngụt trên cầu đường sắt chạy song song.

Ủy ban Điều tra Nga cho biết có 3 người được phát hiện tử vong trong vụ việc. “Họ được cho là hành khách của một chiếc xe chạy gần chiếc xe tải phát nổ. Thi thể của hai nạn nhân, một người đàn ông và một phụ nữ, đã được vớt lên khỏi mặt nước và danh tính của họ đang được xác định”, ủy ban trên cho biết trong một tuyên bố.

Các nhà điều tra cũng đã xác định thông tin chi tiết về chiếc xe tải và chủ nhân của nó, được đăng ký ở vùng Krasnodar, miền nam Nga, và bắt đầu khám xét nơi ở của người này.

Cùng ngày 8/10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội của họ đang chiến đấu ở các khu vực Mykolaiv, Kryvyi Rih và Zaporizhia ở miền nam Ukraine có thể nhận được tất cả các nguồn cung cấp cần thiết thông qua các hành lang trên bộ và trên biển hiện có bất chấp vụ nổ gây hư hại cầu Crimea. 

Vụ nổ xảy ra trên cây cầu đường bộ và đường sắt, được sử dụng để đưa quân nhân và quân nhu Nga qua bán đảo vào các khu vực khác ở miền nam Ukraine. 

Thu Hằng

Dành cho bạn

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể sớm có thêm hành động nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng không tiết lộ kế hoạch cụ thể. Trong khi đó, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo phạm vi đối đầu có thể mở rộng tới các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông nếu Washington tiếp tục những hoạt động mà Tehran phản đối.

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Trong bối cảnh Mỹ gây sức ép với Kiev và châu Âu đối mặt thách thức về nguồn lực, chuyên gia quan hệ quốc tế Nga Andrey Sushentsov cho rằng xung đột Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối, đồng thời đưa ra dự báo về thời điểm khủng hoảng có thể khép lại.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Iran tiết lộ chương trình UAV mới, tăng cường giám sát eo biển Hormuz

Quân đội Iran thông báo đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một hệ thống UAV mới, đồng thời mở rộng hoạt động giám sát tại eo biển Hormuz và Vịnh Oman. Tehran cũng cho biết đã nâng cấp dòng UAV Arash với đầu đạn tăng từ 50 kg lên 100 kg, cải tiến hệ thống dẫn đường và phát triển thêm các biến thể mới.