Bầu cử Thái Lan: Đảng Vì nước Thái và Tiến bước đang tạm dẫn trước

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, kết quả kiểm phiếu đến nay cho thấy các đảng Vì nước Thái (Pheu Thai) và Tiến bước (MFP) đang tạm dẫn trước trong cuộc tổng tuyển cử tại nước này, bắt đầu từ 8h00 và kết thúc vào 17h00 ngày 14/5.

Chú thích ảnh
Cử tri xếp hàng chờ bỏ phiếu tại một điểm bỏ phiếu ở quận Huai Khwang, Bangkok. Ảnh: Đỗ Sinh - P/v TTXVN tại Thái Lan

Theo Tổng thư ký Uỷ ban bầu cử Thái Lan (EC), cuộc bầu cử đã diễn ra suôn sẻ bất chấp thời tiết mưa gió ở một số nơi. Kết quả kiểm phiếu tính đến 19h28 cho thấy, đảng MFP đang dẫn đầu ở cả cuộc đua giành ghế nghị sĩ theo khu vực bầu cử, lẫn cuộc đua giành ghế nghị sĩ theo danh sách đảng (tính theo tỷ lệ phiếu bầu mà mỗi đảng có được), tiếp theo là đảng Pheu Thai và đảng Tự hào Thái Lan (Bhumjaithai). 

Trong khi đó, kết quả các cuộc thăm dò dư luận cũng cho thấy đảng Pheu Thai và MFP dẫn trước về tỷ lệ ủng hộ. Theo một cuộc thăm dò trước bầu cử do Viện quản lý hành chính quốc gia (NIDA) Thái Lan thực hiện, đảng Pheu Thai có khả năng giành được từ 164 - 172 ghế/500 ghế tại Hạ viện, theo sau là đảng MFP với khả năng giành được từ 80 - 88 ghế. 

Theo kết quả thăm dò của NIDA, đảng trung dung Tự hào Thái Lan (Bhumjaithai) - từng nổi lên như một đảng đóng vai trò quyết định ở cuộc bầu cử 2019 - có thể giành được từ 72 - 80 ghế, trong khi Đảng Quyền lực Nhà nước Nhân dân (PPRP) đứng đầu liên minh cầm quyền 4 năm qua có thể giành được khoảng 53 - 61 ghế. Kết quả các cuộc thăm dò cũng cho thấy sẽ không có đảng nào giành đa số ghế tại Hạ viện.

Kết quả sơ bộ dự kiến được công bố vào 22h tối 14/5, cùng ngày diễn ra tổng tuyển cử.

Đỗ Sinh - Huy Tiến (TTXVN)
Cử tri Thái Lan bỏ phiếu bầu Hạ viện khóa mới
Cử tri Thái Lan bỏ phiếu bầu Hạ viện khóa mới

Sáng 14/5, cử tri Thái Lan đã bắt đầu đi bỏ phiếu để bầu Hạ viện khóa mới gồm 500 ghế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN