Báo động tình trạng thừa cân, béo phì ở các quốc đảo Thái Bình Dương

Ngày 4/3, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết các quốc đảo Thái Bình Dương chiếm 9 trong số 10 nơi có tỷ lệ béo phì cao nhất ở phụ nữ và nam giới trên 20 tuổi.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Getty Images

Trong báo cáo trích dẫn nghiên cứu gần đây trên tờ Lancet, WHO cho biết, ở các quốc đảo Thái Bình Dương trong những thập niên gần đây, tình trạng thừa cân, béo phì và các bệnh không lây nhiễm liên quan đến chế độ ăn uống đang tăng dần ở mọi nhóm tuổi. Béo phì đã trở thành nguyên nhân chính gây tàn tật và tử vong sớm ở khu vực này.

Theo WHO, trên 1 tỷ người trên thế giới đang sống chung với bệnh béo phì. Đáng chú ý, số trường hợp béo phì ở người trưởng thành đã tăng hơn gấp đôi kể từ năm 1990 và tăng gấp 4 lần ở trẻ em và thanh thiếu niên từ 5 - 19 tuổi. Dữ liệu cũng cho thấy 43% dân số trưởng thành bị thừa cân vào năm 2022.

WHO cảnh báo thừa cân hoặc béo phì làm tăng nguy cơ mắc các căn bệnh không lây nhiễm như tiểu đường, huyết áp cao và bệnh tim. Trong đại dịch COVID-19, béo phì cũng là nguyên nhân làm gia tăng số ca tử vong.

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tại Washington DC. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Giảm khả năng Fed và ECB tăng lãi suất tại các cuộc họp tháng này

Áp lực tiếp tục tăng lãi suất tại các cuộc họp trong tháng này đối với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã giảm bớt. Nguyên nhân là do dữ liệu việc làm của Mỹ yếu hơn dự kiến và những căng thẳng trên thị trường tài chính Pháp.