Bangladesh ghi nhận số ca sốt xuất huyết cao kỷ lục

Tổng cục dịch vụ y tế (DGHS) Bangladesh cho biết trong ngày 3/7, nước này ghi nhận 678 ca mắc mới sốt xuất huyết - con số cao nhất ghi nhận trong một ngày kể từ đầu năm đến nay. Trong số này có 429 người sống tại thủ đô Dhaka. 

Chú thích ảnh
Bệnh nhân bị mắc sốt xuất huyết điều trị tại bệnh viện ở Dhaka, Bangladesh, ngày 6/8/2019. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Trong vòng 24 giờ tính đến 8h sáng 4/7, Bangladesh ghi nhận 5 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết - số ca tử vong cao nhất trong một ngày kể từ đầu năm đến nay. 

Như vậy, trong năm nay, tại quốc gia Nam Á này đã có 61 ca tử vong do sốt xuất huyết trong tổng số 9.871 ca mắc bệnh. Từ đầu năm đến nay, 8.141 bệnh nhân sốt xuất huyết đã bình phục sau khi được chữa trị tại các bệnh viện.

Bangladesh có dân số khoảng 170 triệu người. Dịch sốt xuất huyết hoành hành mạnh tại nước này, nguyên nhân một phần do công tác giám sát dịch bệnh còn hạn chế.

Mặc dù triệu chứng mắc sốt xuất huyết đa phần là nhẹ, song một số người có thể gặp các biến chứng đe dọa tính mạng. Hiện chưa có thuốc kháng virus hoặc phương pháp điều trị đặc hiệu đối với căn bệnh này.

Luyến Viên (TTXVN)
Sốt xuất huyết biến chứng nặng do chủ quan
Sốt xuất huyết biến chứng nặng do chủ quan

Chủ quan, nhầm lẫn với các bệnh khác, nhiều người mắc sốt xuất huyết đến bệnh viện khi đã biến chứng nặng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN