Ba Lan xác nhận ca nhiễm SARS-CoV-2 đầu tiên

Ngày 4/3, Bộ Y tế Ba Lan cho biết nước này đã ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Cũng theo bộ trên, bệnh nhân hiện ở trong tình trạng ổn định và đang được điều trị tại bệnh viện ở khu vực Zielona Gora, miền Tây Ba Lan.

Tại Nhật Bản, đảo Hokkaido, miền Bắc nước này, cùng ngày thông báo thêm 3 ca mới nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm bệnh tại tỉnh này lên 82 người. 

Thông báo trên trang web của chính quyền tỉnh Hokkaido cho biết các trường hợp nhiễm mới đều là nam giới trong độ tuổi khoảng 50 - 60 tuổi. Hokkaido là khu vực có số ca nhiễm cao nhất trong số các tỉnh của Nhật Bản.

Theo hãng tin Kyodo, tính đến chiều 4/3, Nhật Bản đã ghi nhận 1.001 trường hợp nhiễm COVID-19, bao gồm cả 706 ca nhiễm trên tàu Diamond Princess bị cách ly ngoài khơi nước này, và 12 ca tử vong (gồm 6 ca là bệnh nhân du thuyền nói trên).

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Indonesia mở rộng xét nghiệm các trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2
Indonesia mở rộng xét nghiệm các trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2

Bộ Y tế Indonesia ngày 3/3 cho biết sẽ chỉ định các phòng thí nghiệm khu vực kiểm tra những trường hợp nghi nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trước những quan ngại rằng cơ quan này chưa chủ động trong việc phát hiện các ca nhiễm nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN