AP điểm tên những chiến thắng đầu tiên của bà Harris và ông Trump

Tính đến 7 giờ 20 phút sáng 6/11 (giờ Việt Nam), hãng thông tấn AP (Mỹ) đã điểm tên những bang mà Phó Tổng thống Kamala Harris và đối thủ Donald Trump giành chiến thắng. Những kết quả ban đầu này cũng không quá bất ngờ.
Chú thích ảnh
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris (trái) và cựu Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AP/TTXVN

Phó Tổng thống Kamala Harris giành chiến thắng tại Vermont, một “thành trì” của đảng Dân chủ. Trong khi đó, ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump đã giành chiến thắng tại Indiana và Kentucky, cả hai đều là các tiểu bang đỏ (ủng hộ đảng Cộng hoà).

Cựu Tổng thống Donald Trump đã giành chiến thắng tại Kentucky và bổ sung thêm tám phiếu đại cử tri vào tổng số phiếu của mình. Ứng cử viên của đảng Cộng hòa đã giành chiến thắng tại Kentucky trong mọi cuộc bầu cử kể từ năm 1996.

Theo AP, ứng cử viên đảng Dân chủ Kamala Harris đã giành chiến thắng tại thành trì của đảng Dân chủ là Vermont. Tiểu bang nhỏ này đã bỏ phiếu ủng hộ các ứng cử viên của đảng Dân chủ trong tám cuộc bầu cử tổng thống trước đó. Thống đốc Vermont – ông Phil Scott là thành viên đảng Cộng hòa nhưng đã chỉ trích ứng cử viên tổng thống của đảng Donald Trump và đã bỏ phiếu cho ông Joe Biden trong cuộc bầu cử năm 2020.

Tiếp đó, AP cho biết ông Donald Trump đã giành chiến thắng tại bang Indiana. Trong 20 năm qua, chức thống đốc bang Indiana đều thuộc về các thành viên đảng Cộng hòa. Indiana đã trao cho ông Trump 11 phiếu đại cử tri.

Tối 5/11 theo giờ bờ Đông của Mỹ tức sáng 6/11 theo giờ Việt Nam, những điểm bỏ phiếu đầu tiên trong khuôn khổ cuộc bầu cử Mỹ năm 2024 đã đóng cửa.

Hà Linh/Báo Tin tức (AP, CNN)

Dành cho bạn

Bộ trưởng Tài chính Mỹ cảnh báo Tổng thống Zelensky phải ‘hết sức cẩn trọng’

Bộ trưởng Tài chính Mỹ cảnh báo Tổng thống Zelensky phải ‘hết sức cẩn trọng’

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cảnh báo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phải “hết sức cẩn trọng” khi đưa ra cáo buộc Washington đứng sau việc hạn chế dịch vụ vệ tinh Starlink. Trong cuộc phỏng vấn ngày 18/10, ông Bessent cũng bác bỏ nhận định rằng chính quyền Tổng thống Donald Trump đang nới lỏng các biện pháp trừng phạt Nga.