Anh kêu gọi công dân rời Trung Quốc

Trong bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona chủng mới (2019-nCoV) gây ra tiếp tục lây lan nhanh tại Trung Quốc, Anh ngày 4/2 đã kêu gọi công dân nước này sớm rời khỏi Trung Quốc vì việc đình hoãn các chuyến bay hàng không và hạn chế di chuyển sẽ khiến việc rời Trung Quốc trở nên khó khăn hơn trong những tuần tới.

Chú thích ảnh
Công dân Anh được sơ tán khỏi tâm dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona ở Vũ Hán, Trung Quốc về tới London ngày 31/1/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab nêu rõ: "Sự an toàn và an ninh của người dân Anh sẽ luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Do vậy, chúng tôi khuyến cáo các công dân Anh tại Trung Quốc rời khỏi nước này nếu có thể nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh".

Ngoại trưởng Anh khẳng định nước này sẽ tiếp tục nỗ lực để tạo điều kiện sơ tán cho những công dân Anh vẫn đang mắc kẹt ở tỉnh Hồ Bắc, vùng tâm dịch tại miền Trung Trung Quốc.

Ngoại trưởng Anh đưa ra lời kêu gọi trên sau khi 2 hãng hàng không British Airways và Virgin Atlantic đã hủy các chuyến bay qua lại với Trung Quốc.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Anh ra tuyên bố cho biết một số nhân viên làm việc trong Đại sứ quán và các lãnh sự Anh tại Trung Quốc và người nhà của họ đang rút khỏi nước này. Tuy nhiên, những nhân viên có nhiệm vụ quan trọng như cung cấp sự hỗ trợ cho các lãnh sự vẫn sẽ ở lại.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Nga Tatiana Golikova cho biết nước này sẽ thành lập một khu cách ly ở khu vực Teyumen của Siberia cho những người Nga đang được sơ tán khỏi thành phố Vũ Hán, ổ dịch bùng phát tại tỉnh Hồ Bắc. Theo bà Golikova, các công dân Nga sẽ được cách ly trong vòng 14 ngày.

Trong nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh lây lan từ Trung Quốc, Chính phủ Ấn Độ ngày 4/2 tiếp tục siết chặt quy định về thị thực bằng cách hủy tất cả các thị thực đã được cấp cho công dân Trung Quốc cũng như người nước ngoài đã từng đến Trung Quốc trong vòng 2 tuần qua, đồng thời cấm tất cả các hãng hàng không Ấn Độ đón bất kỳ hành khách nào từ Trung Quốc.

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, trong một thông báo, Cục quản lý xuất nhập cảnh Ấn Độ cho biết quy định mới có hiệu lực ngay lập tức cho đến khi có thông báo tiếp theo. Trước đó, ngày 2/2, Ấn Độ đã tạm đình chỉ thị thực điện tử đối với công dân Trung Quốc hoặc người nước ngoài cư trú tại Trung Quốc.

Cho đến nay, Ấn Độ xác nhận có 3 trường hợp bị nhiễm dịch bệnh, đều trở về từ thành phố Vũ Hán. Trong khi đó, Bộ Y tế và Phúc lợi Gia đình Ấn Độ đã khuyến cáo công dân nước này không đến Trung Quốc trong bối cảnh hiện nay.

Cùng ngày, hãng hàng không American Airlines Group, hãng hàng không lớn nhất của Mỹ, thông báo ngừng toàn bộ các chuyến bay qua lại với Hong Kong (Trung Quốc) sau khi vùng lãnh thổ này cùng ngày ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên do virus corona chủng mới.

Theo người phát ngôn của hãng, American Airlines Group sẽ tiếp tục đình hoãn các chuyến bay qua lại giữa Hong Kong với hai thành phố của Mỹ là Los Angeles và Dallas cho đến hết ngày 20/2.  Trước đó, ngày 31/1, hãng đã ngừng các chuyến bay qua lại với Trung Quốc Đại lục cho đến ngày 27/3.

Minh Châu - Minh Luyến (TTXVN)
10 tệp mã độc ngụy trang dưới dạng tài liệu liên quan đến virus Corona
10 tệp mã độc ngụy trang dưới dạng tài liệu liên quan đến virus Corona

Ngày 4/2, hãng bảo mật Kaspersky đã phát hiện các tệp mã độc được ngụy trang dưới dạng tài liệu liên quan đến chủng mới của virus Corona, loại virus đường hô hấp nguy hiểm đang là chủ đề quan tâm hàng đầu của truyền thông toàn cầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN