Air India đối mặt với cáo buộc vi phạm an toàn bay

Tổng cục Hàng không dân dụng Ấn Độ (DGCA) mới đây cảnh báo hãng hàng không Air India có thể phải đối mặt với các biện pháp xử lý do vi phạm tiêu chuẩn an toàn trong công tác quản lý phi hành đoàn và huấn luyện tổ bay.
Chú thích ảnh
Máy bay của hãng hàng không Air India. Ảnh: ANI/TTXVN

Theo các thông báo của Chính phủ Ấn Độ ngày 23/7, Air India bị chỉ trích vì không tuân thủ các quy định an toàn, mặc dù hãng đã nhận được nhiều cảnh báo. Các biện pháp xử lý có thể bao gồm phạt tiền hoặc yêu cầu cách chức các lãnh đạo liên quan.

Các thông báo ghi nhận tổng cộng 29 vi phạm, trong đó có: không bảo đảm thời gian nghỉ ngơi bắt buộc của tổ bay, không tuân thủ quy định về huấn luyện mô phỏng, thiếu đào tạo về vận hành tại các sân bay nằm ở độ cao lớn và vận hành các chuyến bay quốc tế với số lượng tiếp viên không đạt chuẩn. Thông báo chỉ rõ việc tái diễn những vi phạm này cho thấy Air India vẫn chưa thiết lập và thực thi các cơ chế giám sát hiệu quả.

Về phần mình, Air India cho biết đã chủ động báo cáo các vấn đề lên DGCA hồi tháng trước. Hãng khẳng định sẽ sớm có phản hồi đầy đủ tới cơ quan quản lý. Trong tuyên bố chính thức, Air India nhấn mạnh hãng cam kết tuyệt đối coi trọng an toàn của tổ bay và hành khách.

Air India hiện đang chịu sức ép điều tra lớn sau vụ rơi máy bay Boeing 787 Dreamliner tại thành phố Ahmedabad, làm 260 người thiệt mạng. Đây được cho là thảm họa hàng không nghiêm trọng nhất trên thế giới trong 1 thập kỷ qua.

Thùy Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Tàu chở dầu MINERVA ZEN rời Nga ngày 22/9/2026, trước cả khi ông Trump công bố thỏa thuận về dầu diesel Nga. Ảnh: Windward

Tàu chở dầu rời Nga trước thỏa thuận Trump - Putin 17 ngày, dự kiến cập cảng Mỹ ngày 11/10

Tàu chở dầu MINERVA ZEN, được cho là vận chuyển dầu diesel Nga, dự kiến cập một cảng của Mỹ ngày 11/10, sau khi rời St. Petersburg từ ngày 22/9, tức 17 ngày trước khi Tổng thống Donald Trump công bố thỏa thuận năng lượng với người đồng cấp Vladimir Putin. Tuy nhiên, các nền tảng theo dõi tàu ghi nhận điểm đến khác nhau và chưa có bằng chứng xác nhận chuyến hàng liên quan trực tiếp đến thỏa thuận Mỹ - Nga.