AI Grok của Elon Musk giúp Mỹ phóng 2.000 tên lửa vào Iran

Lầu Năm Góc tiết lộ AI Grok của Elon Musk đã được tích hợp vào hệ thống tác chiến của quân đội Mỹ, hỗ trợ xác định mục tiêu và triển khai hơn 2.000 đòn tấn công tên lửa nhằm vào Iran chỉ trong vòng 96 giờ.
Chú thích ảnh
Cảnh đổ nát sau cuộc không kích của Mỹ và Israel tại Tehran, Iran. Ảnh: THX/TTXVN

Chatbot trí tuệ nhân tạo do công ty xAI của Elon Musk phát triển, AI Grok, đã trở thành một phần không thể thiếu trong cỗ máy chiến tranh của Mỹ và các trung tâm dữ liệu vận hành hệ thống này cần được xem như những cơ sở sản xuất vũ khí trong các cuộc xung đột tương lai. Đây là nội dung trong bản tuyên thệ do quan chức phụ trách trí tuệ nhân tạo của Lầu Năm Góc đệ trình.

Theo đài RT, tuyên bố liên quan đến Grok được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump tìm cách can thiệp vào vụ kiện yêu cầu hạn chế hoạt động của các trung tâm dữ liệu Colossus của xAI tại thành phố Memphis, bang Tennessee, do lo ngại về tác động môi trường.

Ông Cameron Stanley, Giám đốc phụ trách kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo của Bộ Chiến tranh Mỹ, đã ví năng lực tính toán của xAI với năng lực sản xuất vũ khí. Theo ông, khả năng vận hành các trung tâm dữ liệu quy mô lớn của công ty này “có vai trò nền tảng đối với thế trận phòng thủ hiện đại của Mỹ tương tự như các nhà máy sản xuất đạn dược truyền thống”.

Ông Stanley tiết lộ Grok là thành phần quan trọng trong hệ thống Maven Smart Systems (MSS) do Palantir phát triển. Nền tảng này hỗ trợ các hoạt động nhắm mục tiêu, tình báo, duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu, tuyển dụng quân sự, cũng như công tác lập kế hoạch và hậu cần.

Theo ông, các quy trình AI tiên tiến trong MSS đã giúp quân đội Mỹ triển khai hơn 2.000 đơn vị vũ khí tấn công vào 2.000 mục tiêu khác nhau chỉ trong vòng 96 giờ của chiến dịch mang tên Operation Epic Fury. Ông cũng cho biết xAI là một trong ba nhà cung cấp duy nhất có khả năng duy trì các hoạt động quan trọng trên các mạng lưới mật và tuyệt mật của chính phủ Mỹ.

Quan chức này cảnh báo rằng nếu cơ sở Colossus 2 của xAI bị đóng cửa hoặc mất điện, năng lực tác chiến của Lầu Năm Góc có thể bị ảnh hưởng đáng kể.

Grok trong hệ sinh thái tác chiến bằng AI

Việc nhắc đến hệ thống Maven cho thấy Grok hiện là một phần trong hệ sinh thái AI phục vụ xác định mục tiêu quân sự đang gây nhiều tranh cãi.

Dự án Maven của Lầu Năm Góc ban đầu được phát triển nhằm sử dụng thuật toán để xử lý dữ liệu chiến trường. Trong khi đó, Palantir - một trong những nhà thầu quốc phòng và giám sát lớn nhất của Washington - quảng bá phần mềm của mình như một “chuỗi tiêu diệt bằng AI” có thể mang lại “ưu thế quyết định từ không gian đến chiến trường”.

Vai trò của Palantir tiếp tục bị soi xét sau khi xuất hiện các báo cáo cho rằng hệ thống hỗ trợ xác định mục tiêu bằng AI đã góp phần dẫn tới một cuộc không kích của Mỹ tại Minab khiến gần 160 nữ sinh thiệt mạng. Theo các báo cáo này, ngôi trường bị tấn công đã được lựa chọn dựa trên dữ liệu lỗi thời được xử lý thông qua các hệ thống liên kết với Palantir và tích hợp AI Claude của Anthropic.

Tuần trước, Giám đốc điều hành Anthropic, ông Dario Amodei, cho rằng việc AI bị cáo buộc được sử dụng trong vụ không kích tại Minab chưa chắc đã vi phạm các “lằn ranh đỏ” mà công ty đề ra, bởi quyết định cuối cùng vẫn do con người đưa ra.

“Sức mạnh cứng" được xây dựng trên "phần mềm”

Lãnh đạo Palantir từ lâu đã công khai ủng hộ vai trò quân sự của công ty. Năm ngoái, Giám đốc điều hành Alex Karp tuyên bố mục tiêu của Palantir là “làm cho đối thủ khiếp sợ và đôi khi là tiêu diệt họ”.

Trong một bản tuyên ngôn gần đây, công ty này khẳng định “sức mạnh cứng của thế kỷ XXI sẽ được xây dựng trên phần mềm” và một kỷ nguyên răn đe mới dựa trên AI đang hình thành.

xAI, đơn vị phát triển Grok để cạnh tranh với ChatGPT của OpenAI, đã được sáp nhập vào SpaceX hồi đầu năm nay. Các trung tâm dữ liệu của công ty cũng đang trở thành nguồn năng lực tính toán quan trọng cho nhiều doanh nghiệp AI khác. Google và Anthropic được cho là đã ký các thỏa thuận trị giá hàng tỷ USD để thuê hạ tầng tính toán từ công ty của Elon Musk.

Trong khi đó, vụ kiện do tổ chức NAACP khởi xướng cáo buộc xAI vi phạm Đạo luật Không khí Sạch của Mỹ khi vận hành hàng chục tua-bin đốt khí mà không có đầy đủ giấy phép hoặc biện pháp kiểm soát ô nhiễm. Các nhóm môi trường cho rằng chính quyền Tổng thống Trump đang tìm cách làm suy yếu các vụ kiện dân sự vốn được sử dụng để thực thi các quy định bảo vệ môi trường.

Thu Hằng

Dành cho bạn

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian phát biểu tại thủ đô Tehran. Ảnh: THX/TTXVN

Giữa vòng phong tỏa của Mỹ, Tổng thống Iran công bố bước ngoặt giúp tiết kiệm 12 tỷ USD

Giữa lúc Mỹ siết chặt các biện pháp phong tỏa kinh tế, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố Tehran đã chấm dứt sự phụ thuộc vào nhập khẩu xăng, qua đó tránh được khoản chi phí lên tới 12 tỷ USD. Theo truyền thông Iran, cột mốc này gắn với những thay đổi trong chính sách trợ giá, kiểm soát tiêu thụ và sử dụng nhiên liệu thay thế.

Ukraine đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng đạn dược phòng không. Ảnh: TTXVN

Ukraine cạn tên lửa Patriot, Tổng thống Zelensky tiết lộ đề xuất mới với Mỹ

Trong bối cảnh Ukraine đối mặt nguy cơ cạn tên lửa đánh chặn Patriot, Tổng thống Volodymyr Zelensky tiết lộ đã đề xuất với Washington việc ngừng tấn công các cơ sở dầu diesel của Nga để đổi lấy thêm tên lửa phòng không. Ông cũng cho biết Mỹ mới phê duyệt chuyển giao một phần số tên lửa đã được thanh toán theo sáng kiến của NATO.

Gần 50% rạn san hô cứng đối mặt nguy cơ tuyệt chủng

Gần 50% rạn san hô cứng đối mặt nguy cơ tuyệt chủng

Kết quả nghiên cứu mới cho thấy khoảng 44% loài san hô cứng đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng ngày càng tăng, trong đó nguyên nhân chính được cho là do biến đổi khí hậu. Nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Nature.

Bầu cử Mỹ: Phép thử quyền lực, bước đệm cho cuộc đua Nhà Trắng

Bầu cử Mỹ: Phép thử quyền lực, bước đệm cho cuộc đua Nhà Trắng

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 tới không chỉ mang tính quyết định đối với tương quan quyền lực tại Quốc hội mà còn trở thành bước khởi động cho cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2028, khi các nhân vật tiềm năng của cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đẩy mạnh vận động tranh cử trên toàn quốc.

Mỹ mở rộng ảnh hưởng tại Trung Á, Ấn Độ

Mỹ mở rộng ảnh hưởng tại Trung Á, Ấn Độ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, chuyến công du Uzbekistan và Ấn Độ của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho thấy Washington đang đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, coi năng lượng, thương mại và đầu tư là những công cụ quan trọng để củng cố vị thế tại các khu vực có ý nghĩa chiến lược.