Philippines siết quản lý AI Grok sau bê bối nội dung khiêu dâm

Philippines cho biết sẽ chặn quyền truy cập trợ lý trí tuệ nhân tạo (AI) Grok do công ty xAI của tỷ phú Elon Musk phát triển với hiệu lực ngay trong tối 15/1, do liên quan đến các nội dung và hình ảnh giả mạo (deepfake) khiêu dâm do AI tạo ra. Bước đi này tương tự động thái trước đó của Malaysia và Indonesia đối với chatbot này.

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Nam Á, thông tin được đưa ra chỉ vài giờ sau khi nền tảng mạng xã hội X thông báo đã triển khai các biện pháp ngăn chặn chatbot Grok tạo ra hình ảnh khỏa thân đối với người thật, bao gồm cả trẻ em, trong bối cảnh làn sóng phản đối gia tăng trên toàn cầu và bang California (Mỹ) khởi động một cuộc điều tra.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Bộ trưởng thông tin và truyền thông Philippines Henry Rhoel Aguda nhấn mạnh: “Chúng ta cần phải làm sạch môi trường Internet ngay từ bây giờ, bởi ngày càng xuất hiện nhiều nội dung độc hại, đặc biệt là với sự phát triển của AI”.

Cùng ngày, quyền Giám đốc điều hành Trung tâm chống tội phạm mạng Philippines Renato Paraiso cho biết lệnh chặn sẽ có hiệu lực trong ngày. Ông Paraiso nói rõ: “Ngay trong tối nay hoặc trong hôm nay, chúng tôi kỳ vọng Grok sẽ bị chặn trên toàn lãnh thổ Philippines”.

Theo ông Paraiso, các công ty viễn thông được yêu cầu ngay lập tức tuân thủ chỉ thị của Ủy ban Viễn thông Quốc gia, đồng thời cơ quan chức năng sẽ giám sát chặt chẽ việc thực thi. Ông Paraiso cũng khẳng định cam kết của nền tảng X về việc hạn chế quyền truy cập chatbot không làm thay đổi quyết định của Chính phủ Philippines. Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi không thể đưa ra quyết định dựa trên các tuyên bố”, nhà chức trách sẽ theo dõi liệu nền tảng này có thực sự thực hiện các cam kết hay không.

Indonesia là quốc gia đầu tiên chặn hoàn toàn quyền truy cập Grok hôm 10/1. Malaysia cũng áp dụng biện pháp tương tự sau đó 1 ngày.

Việt Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Bộ Năng lượng Mỹ ngày 23/10 thông báo đã cấp phép trao đổi khẩn cấp tối đa 400.000 thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), nhằm giải quyết sự cố gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến nhà máy lọc dầu Lake Charles của Tập đoàn Phillips 66 tại bang Louisiana.

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, quân đội Israel ngày 23/10 đã phá dỡ hàng loạt công trình của người Palestine gần thành phố Hebron, thuộc khu Bờ Tây, nhằm đáp trả vụ nổ súng xảy ra cùng ngày khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng.