5,8 triệu người Mỹ Latinh đối mặt nghèo cùng cực do biến đổi khí hậu

Ngày 8/11, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) phụ trách khu vực Mỹ Latinh và Caribê, Carlos Felipe Jaramillo, cảnh báo tác động của biến đổi khí hậu sẽ là mối đe dọa đối với nhiều người ở khu vực này, khiến 5,8 triệu người dân Mỹ Latinh phải chịu cảnh nghèo cùng cực tính đến năm 2030.

Chú thích ảnh
Người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 xếp hàng chờ nhận lương thực cứu trợ ở ngoại ô thủ đô Lima, Peru ngày 28/5/2020. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, trong một bài viết đăng trên blog của WB, ông Jaramillo đã kêu gọi hành động để hơn 17 triệu người không phải rời nông thôn và thành thị để thoát khỏi các tác động của khí hậu, nhấn mạnh rằng con số nói trên nhiều hơn toàn bộ dân số Costa Rica. Ông Jaramillo chỉ rõ giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu sẽ mang lại nhiều lợi ích cho Mỹ Latinh và nền kinh tế khu vực.

Đại diện WB cũng nêu bật tầm quan trọng của viện trợ trong việc tăng sức chống chịu của ngành nông nghiệp trước những tác động của biến đổi khí hậu. Theo ông, nhiều quốc gia Caribê, như Jamaica, đã tiên phong với các sản phẩm tài chính sáng tạo để giải quyết các rủi ro khí hậu do bão và các thảm họa khác.

Ông Jaramillo bày tỏ mong muốn Mỹ Latinh tận dụng nguồn tài nguyên đồng và lithium trong khu vực để phát triển xe điện và những công nghệ sạch khác, góp phần thúc đẩy quá trình khử carbon nền kinh tế. Đại diện WB hoan nghênh việc Chile phát triển hydro xanh, một loại nhiên liệu của tương lai có thể cách mạng hóa toàn bộ ngành công nghiệp.

Cũng theo ông Jaramillo, hơn 50% sản lượng năng lượng trong khu vực Mỹ Latinh đến từ các nguồn sạch và tái tạo, như thủy điện, năng lượng mặt trời và năng lượng gió. Việc tăng tỷ trọng này sẽ cho phép Mỹ Latinh xuất khẩu nhiều sản phẩm hơn và bán được giá hơn nhờ quá trình sản xuất không sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Mai Phương (TTXVN)
Liên hợp quốc cảnh báo về nguy cơ đói nghèo chưa từng có
Liên hợp quốc cảnh báo về nguy cơ đói nghèo chưa từng có

Theo báo cáo về an ninh lương thực và dinh dưỡng mới đây của Liên hợp quốc, năm 2021 là năm thứ hai liên tiếp số người nghèo đói trên thế giới gia tăng do đại dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN