Thế giới chưa sẵn sàng đối mặt tình trạng dân số già

Dự báo với tốc độ già hóa dân số toàn cầu hiện nay, tới năm 2050, số người cao tuổi trên thế giới (tính từ 60 tuổi trở lên) sẽ lần đầu tiên vượt số thiếu niên dưới 15 tuổi.

Dự báo với tốc độ già hóa dân số toàn cầu hiện nay, tới năm 2050, số người cao tuổi trên thế giới (tính từ 60 tuổi trở lên) sẽ lần đầu tiên vượt số thiếu niên dưới 15 tuổi. Tuy nhiên, đứng trước thực tế đáng lo ngại này, phần lớn các nước hiện nay vẫn chưa có những chính sách hỗ trợ phù hợp cho nhóm dân cư này.

Thế giới chưa sẵn sàng đối mặt tình trạng dân số già ảnh 1

Phần lớn các nước vẫn chưa có chính sách hỗ trợ phù hợp nhóm người cao tuổi


Báo cáo điều tra thực trạng dân số già hóa trên toàn cầu do các chuyên gia Liên hợp quốc phối hợp với một nhóm các nhà hoạt động vì quyền của người cao tuổi mới đây đã xếp hạng 91 nước dựa theo chất lượng sống và các chính sách an sinh xã hội hỗ trợ người cao tuổi của các chính phủ. Theo tài liệu này, Thụy Điển là quốc gia đứng đầu, tiếp theo là Na Uy, Đức, Hà Lan và Canada. Nền kinh tế đầu tàu thế giới Mỹ đứng thứ 8 trong danh sách này trong khi ở vị trí cuối cùng là Afghanistan.


Báo cáo đã cung cấp một bức tranh toàn cảnh phức tạp về tình hình già hóa dân số toàn cầu. Theo đó, một mặt, tuổi thọ tăng cao của con người minh chứng cho tính hiệu quả của hoạt động chăm sóc y tế và dinh dưỡng. Song, mặt khác, các số liệu cũng chỉ ra một thực tế đáng lo ngại rằng nhiều nước hiện nay vẫn đang thiếu một mức sàn tiêu chuẩn về chăm sóc người cao tuổi bao gồm đảm bảo thu nhập, nhà ở và chăm sóc sức khỏe.

TTG

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.