Thay đổi thành viên Tổ công tác thi hành Luật Quy hoạch

Thủ tướng Chính phủ quyết định thay đổi thành viên Tổ công tác thi hành Luật Quy hoạch tại Điều 1 Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 13/4/2018.
Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phan Tâm. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Theo đó, ông Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Tổ phó Tổ công tác thi hành Luật Quy hoạch thay ông Lê Quang Mạnh, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư được phân công công tác khác.

Ông Phan Tâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông làm thành viên Tổ công tác thi hành Luật Quy hoạch thay ông Nguyễn Minh Hồng, nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông được nghỉ hưu theo chế độ.

Ông Lê Quang Tùng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm thành viên Tổ công tác thi hành Luật Quy hoạch thay bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được phân công công tác khác.

Ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính làm thành viên Tổ công tác thi hành Luật Quy hoạch thay ông Huỳnh Quang Hải, Thứ trưởng Bộ Tài chính được phân công công tác khác.

Ông Lê Minh Ngân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thay bà Nguyễn Thị Phương Hoa, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ông Nguyễn Tường Văn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng làm thành viên Tổ công tác thi hành Luật Quy hoạch thay bà Phan Thị Mỹ Linh, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng được nghỉ hưu theo chế độ.

Ông Đinh Trọng Thắng, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Quản lý quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm thành viên Thường trực Tổ công tác thi hành Luật Quy hoạch thay ông Vũ Quang Các, nguyên Vụ trưởng Vụ Quản lý quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được nghỉ hưu theo chế độ.

Ông Trần Hồng Quang, Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư  được bổ sung làm thành viên Tổ công tác thi hành Luật Quy hoạch.

Tổ công tác thi hành Luật Quy hoạch có trách nhiệm tham mưu giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ Luật Quy hoạch và các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 của Chính phủ; đôn đốc, điều phối, chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Quy hoạch; chỉ đạo công tác phối hợp giải quyết những vướng mắc trong quá trình triển khai thi hành Luật Quy hoạch, Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 5/2/2018 của Chính phủ.

Tổ công tác thi hành Luật Quy hoạch giúp Thủ tướng Chính phủ giám sát, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đã giao cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan liên quan tại Nghị quyết số 11/NĐ-CP ngày 5/2/2018 của Chính phủ; phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan trong việc thi hành Luật Quy hoạch và triển khai các nhiệm vụ cụ thể được giao tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 5/2/2018 của Chính phủ.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.