Thay đổi dáng đi giúp bảo vệ sụn gối thêm nhiều năm

Một nghiên cứu mới do Đại học Utah dẫn đầu cho thấy điều chỉnh dáng đi có thể giảm đau và làm chậm hư hại sụn đầu gối, mang lại hiệu quả tương tự thuốc mà không kèm tác dụng phụ.
Chú thích ảnh
Một điều chỉnh nhỏ khi đi bộ có thể trì hoãn phẫu thuật đầu gối trong nhiều năm. Ảnh: sciencedaily.com

Khoảng 1/4 người trên 40 tuổi mắc viêm xương khớp, căn bệnh gây đau và tàn tật do lớp sụn bảo vệ khớp bị thoái hóa. Hiện chưa có cách phục hồi sụn, người bệnh chủ yếu dùng thuốc giảm đau cho đến khi cần thay khớp.

Trong nghiên cứu công bố trên tạp chí The Lancet Rheumatology, các nhà khoa học Đại học Utah phối hợp với Đại học New York và Đại học Stanford đã chứng minh tiềm năng của phương pháp “tập lại dáng đi”.

Chỉ cần thay đổi một chút góc đặt bàn chân khi bước đi, người tham gia thử nghiệm kéo dài một năm đã giảm đau ngang mức dùng thuốc, đồng thời có tốc độ thoái hóa sụn đầu gối chậm hơn so với nhóm đối chứng. Đây là thử nghiệm có đối chứng giả dược đầu tiên chứng minh hiệu quả của can thiệp sinh cơ học đối với viêm xương khớp.

Ông Scott Uhlrich, Trợ lý Giáo sư Kỹ thuật Cơ khí, Đại học Utah, cho biết: “Chúng tôi đã biết thay đổi góc bàn chân có thể giảm tải cho khớp gối. Điểm mới là nghiên cứu này cho thấy rõ ràng hiệu quả giảm đau và bảo vệ sụn trong một thử nghiệm ngẫu nhiên, có kiểm soát”.

Các nhà nghiên cứu tập trung vào bệnh nhân viêm xương khớp mức độ nhẹ đến trung bình ở khoang trong đầu gối - khu vực thường chịu tải trọng lớn. Mỗi người được phân tích cá nhân bằng máy chụp cộng hưởng từ (MRI), thảm chạy có cảm biến áp lực và hệ thống ghi hình chuyển động để xác định cách xoay mũi bàn chân (vào trong hoặc ra ngoài, 5° hay 10°) giúp giảm tải tốt nhất.

Trong tổng số 68 người tham gia, một nửa được xếp vào nhóm giả dược với dáng đi giống tự nhiên, số còn lại được hướng dẫn điều chỉnh phù hợp. Người bệnh tập đi với góc bàn chân mới trên máy chạy có thiết bị rung gắn ở ống chân để đưa phản hồi sinh học, sau đó duy trì luyện tập ít nhất 20 phút mỗi ngày. Sau một năm, họ vẫn giữ được góc bàn chân theo chỉ định gần như chính xác.

Kết quả cho thấy mức giảm đau vượt trội so với giả dược, tương đương giữa thuốc giảm đau thông thường và thuốc mạnh như opioid. Ảnh chụp MRI cũng cho thấy sự thoái hóa sụn ở nhóm can thiệp diễn ra chậm hơn.

Một người tham gia chia sẻ: “Tôi không cần uống thuốc hay đeo thiết bị… Nó đã trở thành một phần cơ thể tôi, và tôi rất hài lòng”.

Theo nhóm nghiên cứu, ưu điểm lớn của phương pháp này là khả năng duy trì lâu dài, có thể giúp người ở độ tuổi 30 - 50 giảm nhiều năm đau đớn trước khi phải thay khớp.

Để triển khai rộng rãi, quá trình xác định góc bàn chân cần được đơn giản hóa. Nhóm nghiên cứu kỳ vọng trong tương lai, các phòng khám vật lý trị liệu có thể sử dụng cảm biến di động, video từ điện thoại thông minh hoặc giày thông minh để cá nhân hóa và huấn luyện dáng đi.

Ông Uhlrich nhấn mạnh, cần thêm các nghiên cứu tiếp theo trước khi phương pháp này được áp dụng phổ biến trong cộng đồng.

Thanh Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh kết nối thực tập, việc làm cho hàng ngàn sinh viên

TP Hồ Chí Minh kết nối thực tập, việc làm cho hàng ngàn sinh viên

Sáng 4/9, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TP Hồ Chí Minh (YES Center) cùng với Trường Đại học Công Thương TP Hồ Chí Minh (HUIT) tổ chức Ngày hội Kết nối thực tập cho sinh viên - “Internship Fair 2026”, thu hút hàng ngàn sinh viên tham gia tìm kiếm cơ hội thực tập, việc làm và trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với doanh nghiệp.
Cảnh giác với tình trạng mua bán sách giáo khoa qua mạng xã hội

Cảnh giác với tình trạng mua bán sách giáo khoa qua mạng xã hội

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh khuyến cáo phụ huynh, học sinh thận trọng khi mua sách giáo khoa (SGK) qua mạng xã hội, nhất là thời điểm chuẩn bị bước vào năm học mới. Việc mua sách từ các nguồn không chính thức có thể khiến người mua phải trả giá cao hơn giá bìa, thậm chí đối mặt nguy cơ mua phải sách không rõ nguồn gốc hoặc bị lừa chuyển tiền.
Bảo vệ môi trường: Mối liên hệ giữa bụi siêu mịn và nguy cơ bệnh bạch cầu ở trẻ em

Bảo vệ môi trường: Mối liên hệ giữa bụi siêu mịn và nguy cơ bệnh bạch cầu ở trẻ em

Một nghiên cứu tại Hàn Quốc được công bố ngày 3/9, cho thấy việc trẻ em và thanh thiếu niên tiếp xúc lâu dài với bụi siêu mịn (PM2.5) có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh bạch cầu cao hơn, đặc biệt ở nhóm trẻ từ 0-11 tuổi. Kết quả nghiên cứu này đặt ra yêu cầu tăng cường các biện pháp giảm ô nhiễm không khí nhằm bảo vệ sức khỏe trẻ em trong giai đoạn phát triển.