Sụn cá sấu có thể giúp phục hồi các khớp xương ở người

Người đứng đầu nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Central Queensland, Tiến sỹ Padraig Strappe cho rằng các yếu tố kích thích sinh trưởng trong sụn cá sấu có thể thúc đẩy quá trình hình thành sụn từ các tế bào gốc trưởng thành trong mô mỡ hoặc tủy xương.
Chú thích ảnh
Tiến sĩ Padraig Strappe cho rằng sụn cá sấu có thể được sử dụng để điều trị tổn thương khớp. Ảnh: ABC

Tiến sỹ Strappe nói: “Chúng tôi đang làm việc trong một lĩnh vực được gọi tạo mô, cố gắng tạo ra sụn nhân tạo có thể giúp khắc phục các tổn thương ở khớp. Và chúng tôi rất quan tâm đến cá sấu vì cá sấu có rất nhiều sụn và sụn đó là loại có chất lượng rất cao”.

Các mẫu sụn cá sấu đang được giải mã tế bào - tách bỏ các tế bào và ADN, chỉ để lại các yếu tố kích thích sinh trưởng có giá trị, sau đó những yếu tố này sẽ được cung cấp cho các tế bào gốc trưởng thành bằng máy in 3D và được tiêm hoặc cấy ghép vào khớp xương người.

Nghiên cứu trên bắt nguồn từ việc một nghiên cứu trước đây xếp mức độ proteoglycan, chất căn bản của sụn khớp, trong cá sấu đứng đầu trong danh sách các loài tương lai. Cá sấu có rất nhiều sụn, nhưng các nhà nghiên cứu đánh giá cao sụn quanh lồng ngực bởi độ dày đặc và chất lượng của nó, cũng như các sụn hướng dần xuống phía đuôi.

Cho đến nay, giới y học cũng đánh giá cao công dụng của sụn vi cá mập vì nó có tác dụng tốt trong điều trị thoái hóa khớp và  bệnh viêm khớp.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số trường hợp mắc bệnh có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt cần lưu ý trong thời điểm giao mùa và những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông.

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).