Thắt chặt tình hữu nghị Việt Nam-EU, Việt Nam-Bỉ

Ngày 8/2, trong buổi lễ đón mừng Xuân Canh Tý 2020, Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Bỉ và Trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên minh châu Âu (EU) Vũ Anh Quang đã ca ngợi mối quan hệ Việt Nam - Liên minh châu Âu (EU) và Việt Nam - Bỉ đang phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Chú thích ảnh
Đại sứ Vũ Anh Quang phát biểu tại buổi gặp mặt đầu xuân Canh Tý 2020. Ảnh: Kim Chung/Phóng viên TTXVN tại Bỉ

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, lễ đón mừng xuân Canh Tý 2020 do Đại sứ quán Việt Nam tại Vương Quốc Bỉ tổ chức thu hút sự tham dự của gần 200 bà con Việt kiều cùng đông đảo bạn bè đến từ các tổ chức của EU cũng như Vương quốc Bỉ, trong đó có Lãnh sự danh dự De Grand Ry, Chủ tịch Liên minh Bỉ-Việt Andries Gryffroy, Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam tại Bỉ Huỳnh Công Mỹ. 

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Vũ Anh Quang đánh giá việc mối quan hệ Việt Nam - EU cũng như Việt Nam - Bỉ phát triển mạnh mẽ trong thời gian qua là minh chứng cho vị thế đối ngoại ngày càng tăng của đất nước ta trên trường quốc tế. Việt Nam hiện là một trong những nước châu Á-Thái Bình Dương có quan hệ sâu rộng nhất với EU trong khuôn khổ quan hệ đối tác hợp tác toàn diện cả về chính trị, kinh tế-thương mại-đầu tư, quốc phòng-an ninh; trong ASEAN, Việt Nam là nước thứ 3 ký Hiệp định đối tác và hợp tác toàn diện và nước thứ 2 ký Hiệp định thương mại tự do (EVFTA) và Hiệp định bảo hộ đầu tư (EVIPA) với EU - hai hiệp định sẽ được Nghị viện châu Âu biểu quyết để phê chuẩn vào ngày 12/2 tới.

Đại sứ cho biết Bỉ hiện là thị trường xuất khẩu nông nghiệp lớn thứ 7 của Việt Nam tại EU. Trong năm 2019, kim ngạch xuất khẩu hai chiều đạt trên 3 tỷ USD, trong đó Việt Nam xuất siêu gần 2 tỷ USD sang Bỉ. Các doanh nghiệp Bỉ đã rót trên 1 tỷ USD vào Việt Nam, đứng thứ 23 trong tổng số 131 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.

Chú thích ảnh
Các đại biểu giao lưu tại buổi gặp mặt đầu xuân Canh Tý 2020. Ảnh: Kim Chung/PVTTXVN tại Bỉ

Đại sứ Vũ Anh Quang cũng nêu bật vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế trong thời gian qua. Việt Nam đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, đối tác toàn diện với 30 nước và đối tác, là một trong 15 nước thành viên Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021, đảm nhiệm vai trò chủ tịch ASEAN năm 2020 và cũng là nước được lựa chọn để tổ chức các hội nghị tìm kiếm hòa bình như cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ -Triều lần 2. Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn cả về kinh tế và xã hội trong năm 2019, và 2020 cũng là năm được dự báo là rất tươi sáng cả về kinh tế cũng như đối ngoại của Việt Nam.

Đại sứ đã giới thiệu với bạn bè nước ngoài và bà con Việt kiều về những ý nghĩa tốt đẹp của năm Canh Tý và biểu tượng con chuột trong 12 con giáp - một năm được cho là sẽ mang lại sự thịnh vượng và hạnh phúc. Trong không khí ấm cúng đón Xuân mới, bà con và các vị khách mời đã cùng nâng ly và thưởng thức nhiều món ăn truyền thống ngày Tết của người Việt Nam.

Kim Chung-Đức Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.