Thắt chặt tình hữu nghị Việt Nam - Canada hướng tới tương lai thịnh vượng hơn

Sáng 2/7, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO) tổ chức họp mặt kỷ niệm Quốc khánh Canada (1/7/1867 – 1/7/2025), thể hiện tình cảm hữu nghị giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và nhân dân Canada.
Chú thích ảnh
Bà Nguyễn Thế Thanh, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Canada Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu chúc mừng kỷ niệm Quốc khánh Canada. 

Phát biểu chúc mừng, bà Nguyễn Thế Thanh, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Canada Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết: Kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1973, quan hệ Việt Nam - Canada không ngừng phát triển vững chắc, thực chất và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực như chính trị, ngoại giao, thương mại, đầu tư, hợp tác phát triển, giáo dục - đào tạo và giao lưu nhân dân. Tháng 11/2017, hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện.

Về kinh tế - thương mại, Canada hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam tại khu vực châu Mỹ. Ngược lại, Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Canada trong khu vực ASEAN và nằm trong nhóm 40 đối tác thương mại hàng đầu của Canada ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Những kết quả này phản ánh tiềm năng hợp tác rất lớn giữa hai nền kinh tế cũng như mối quan hệ tin cậy, hiệu quả giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Canada hiện là điểm đến được sinh viên Việt Nam ưa chuộng, với khoảng 20.000 sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục của nước này. Cộng đồng người Việt tại Canada với khoảng 275.000 người đã và đang hội nhập sâu rộng, đóng góp tích cực vào đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương, trở thành cầu nối nhân văn bền vững giữa hai quốc gia.

Chú thích ảnh
Bà Annie Dube, Tổng Lãnh sự Canada tại Thành phố Hồ Chí Minh, chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu dự buổi gặp mặt. 

Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Canada phát triển tốt đẹp, bà Nguyễn Thế Thanh mong muốn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ từ các đối tác Canada, bao gồm Tổng Lãnh sự quán, các tổ chức hữu nghị, hiệp hội doanh nghiệp và tổ chức phi chính phủ, nhằm tăng cường hợp tác đa lĩnh vực và giao lưu nhân dân, góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và nhân dân Canada.

Bà Annie Dube, Tổng Lãnh sự Canada tại Thành phố Hồ Chí Minh, cảm ơn HUFO đã tổ chức sự kiện ý nghĩa này, tạo cơ hội gặp gỡ giữa “những người bạn Việt Nam của Canada” và “những người bạn Canada của Việt Nam”, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước và thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam - Canada.

Bà Annie Dube khẳng định, những hoạt động của cơ quan ngoại giao Canada tại Việt Nam là một phần trong nỗ lực chung của Canada nhằm củng cố mối quan hệ với các đồng minh đáng tin cậy, đối tác thương mại, đối tác phát triển và cộng tác viên toàn cầu - từ chính phủ đến xã hội dân sự - để thúc đẩy sự thịnh vượng chung và hợp tác trên toàn thế giới, trong đó có việc  thúc đẩy Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, bao gồm các cuộc đàm phán thương mại với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, mà Việt Nam là thành viên.

Chia sẻ niềm tự hào về một Canada đa văn hóa, đoàn kết và kết nối, nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh, bà Annie Dube nhấn mạnh: “Quá khứ đã định hình đất nước chúng ta. Những thách thức hiện tại có thể củng cố và định nghĩa lại chúng ta. Và cách chúng ta có thể cùng nhau làm việc để tạo ra một con đường mới, hướng đến một tương lai ổn định và thịnh vượng hơn”.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.