Thắt chặt quan hệ hữu nghị Việt Nam - Maldives

Hòa cùng không khí ngày hội non sông, tiếp nối thành công của Lễ kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Sri Lanka, ngày 25/8, tại thủ đô Male, Maldives, Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka kiêm nhiệm Maldives đã tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Maldives.
Chú thích ảnh
Đại sứ Trịnh Thị Tâm và Thứ trưởng Ngoại giao Maldives Aminath Shabeena cắt bánh tại buổi Lễ kỷ niệm. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, buổi lễ có sự tham dự của Thứ trưởng Ngoại giao Maldives Aminath Shabeena; Đại sứ, Tổng Lãnh sự và Lãnh sự Danh dự các nước thường trú tại Male; đại diện doanh nghiệp Maldives, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Maldives; các cơ quan thông tấn báo chí Maldives; và các thí sinh đạt giải trong cuộc thi tìm hiểu về 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Maldives do Đại sứ quán tổ chức.

Sau nghi thức chào cờ và cử quốc ca hai nước, các đại biểu đã cùng xem clip giới thiệu về lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc và phát triển đất nước, vươn mình trong kỷ nguyên mới của Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Trịnh Thị Tâm nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử trọng đại của ngày 2/9/1945; khẳng định trong 80 năm qua, Việt Nam đã trải qua hành trình kiên cường từ một đất nước bị chiến tranh tàn phá trở thành một trong những nền kinh tế năng động nhất khu vực, với tốc độ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2024 đạt trên 7% và dự kiến đạt trên 8% trong năm 2025. Việt Nam cũng đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia, tham gia tích cực tại các diễn đàn đa phương lớn, trở thành người bạn tốt và đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế. Đại sứ khẳng định Việt Nam luôn trân trọng sự ủng hộ, hợp tác của bạn bè và đối tác quốc tế trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, trong đó có Maldives.

Thứ trưởng Aminath Shabeena thay mặt Chính phủ Maldives chuyển những lời chúc mừng tốt đẹp đến Chính phủ và nhân dân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh; chúc mừng các thành tựu to lớn của Việt Nam, nhất là về phát triển kinh tế và mở rộng quan hệ đối ngoại. Điểm lại chặng đường 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Maldives, Thứ trưởng bày tỏ vui mừng trước việc hai bên duy trì quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp, nhất là tại các diễn đàn đa phương như Liên hợp quốc; khẳng định tiềm năng hợp tác song phương giữa Việt Nam và Maldives còn rất lớn, nhất là trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, du lịch, thủy sản, giáo dục và hàng không; đánh giá cộng đồng người Việt Nam tại Maldives, tuy khiêm tốn về số lượng, nhưng đang góp phần tăng cường hiểu biết, giao lưu văn hóa và thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Chú thích ảnh
Đại sứ Trịnh Thị Tâm và các khách mời chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ. Ảnh: TTXVN phát

Nổi bật trong chương trình là Lễ trao giải Cuộc thi trực tuyến về tìm hiểu quan hệ Việt Nam - Maldives, do Đại sứ quán Việt Nam tổ chức từ tháng 5 đến tháng 7/2025, với sự tham gia của đông đảo công dân Maldives từ các thành phần khác nhau; 3 thí sinh đạt giải của Cuộc thi là công chức nhà nước, giáo viên và học sinh,

Kết thúc chương trình, Đại sứ quán đã tặng quà lưu niệm cho các khách mời và chiêu đãi tiệc trà với các đặc sản truyền thống như cà phê, hạt sen, bánh đậu xanh, hạt bàng rang muối (là loại hạt người dân Maldives đặc biệt yêu thích và chỉ dùng vào các dịp đặc biệt) - mang đến cho bạn bè Maldives hương vị đặc trưng của văn hóa ẩm thực Việt Nam. Đại sứ quán cũng nhân dịp này tặng bánh trung thu cho cộng đồng người Việt Nam tại Maldives.

Không khí buổi lễ diễn ra trang trọng, hữu nghị và ấm áp, góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Maldives trong chặng đường 50 năm qua, cùng hướng tới tương lai.

Ngọc Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.