Thắt chặt mối quan hệ hợp tác giữa hai tổ chức Mặt trận Việt Nam - Lào

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã tiếp đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước.

Ngày 24/12, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã tiếp đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, do ông Khăm Bay Đăm Lắt, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước làm Trưởng đoàn, sang thăm và làm việc tại Việt Nam. 

Chú thích ảnh
Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp đồng chí Khăm Bay Đăm Lắt, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước đang thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn chúc mừng những thành tựu mà đất nước Lào đạt được trong năm 2018 và những bước phát triển của quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào thông qua việc trao đổi các đoàn cấp cao, các lễ ký kết hợp tác giữa hai bên.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị thời gian tới đẩy mạnh kết nối giao thông giữa hai nước như tuyến đường sắt Thà Khẹc - Mụ Giạ - Tân Ấp - Vũng Áng; tuyến đường cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn... Bên cạnh đó, hai bên tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng tại các cửa khẩu của hai nước; tích cực phối hợp trong việc tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt các liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong các thời kỳ chiến tranh…

Từ kết quả của cuộc Hội đàm giữa đoàn đại biểu Mặt trận hai nước, ông Trần Thanh Mẫn tin tưởng, sau hội đàm, hai bên sẽ tăng cường hợp tác với nhiều nội dung cụ thể, thiết thực nhằm góp phần thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào.

Thay mặt đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, ông Khăm Bay Đăm Lắt cảm ơn những tình cảm của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn dành cho đoàn; thông báo những nét nổi bật trong công tác Mặt trận của Lào trong năm 2018, đặc biệt là việc triển khai nội dung bản ghi nhớ Hội nghị xây dựng đường biên giới Lào - Việt Nam hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Ông Khăm Bay Đăm Lắt khẳng định, từ thành công của bản ghi nhớ và nội dung đề ra của cuộc hội đàm, hai cơ quan Mặt trận tiếp tục triển khai có hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đã ký, tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm về công tác Mặt trận, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Lào - Việt Nam ngày càng phát triển, đi lên tầm cao mới, vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

*Sáng cùng ngày, Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Hầu A Lềnh dẫn đầu đã hội đàm với đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước do ông Khăm Bay Đăm Lắt, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban làm trưởng đoàn.

Phúc Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.