Thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam - Cuba

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba (CDR) giai đoạn 2023 - 2028 và tiếp nối quan hệ đặc biệt, hữu nghị truyền thống, hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dẫn đầu, đã thăm Cuba từ ngày 23 - 27/9 và dự Đại hội toàn quốc của CDR lần thứ X.
Chú thích ảnh
Đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hội đàm với Anh hùng Cuba Gerardo Hernández Nordelo, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba.

Phát biểu khai mạc đại hội, Anh hùng Cuba Gerardo Hernández Nordelo, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch CDR, khẳng định tổ chức quần chúng này sẽ tiếp tục kiên định con đường cách mạng của Tổng Tư lệnh Fidel Castro, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức vững mạnh từ Trung ương tới cơ sở, tập trung vận động nhân dân nỗ lực phát triển kinh tế, vượt qua khó khăn do bao vây cấm vận, bảo vệ và phát huy thành quả của Cách mạng Cuba.

Anh hùng Cuba Gerardo Hernández Nordelo cho biết từ trước Đại hội lần thứ X, CDR đã thực hiện quá trình cải tổ sâu rộng nhằm củng cố và trẻ hóa đội ngũ, đồng thời triển khai thảo luận rộng rãi, thu thập ý kiến quần chúng để tăng cường hiệu quả công tác, thúc đẩy tuyên truyền cách mạng, khuyến khích hoạt động thiện nguyện và đẩy mạnh chiến dịch tiết kiệm năng lượng.

Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel, đã chủ trì lễ bế mạc đại hội, với sự hiện diện của Thủ tướng Manuel Marrero Cruz, Thường trực Ban bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Cuba Roberto Morales Ojeda, lãnh đạo cách mạng lão thành José Ramón Machado Ventura, trên 480 đại biểu của các tổ chức cơ sở của CDR trên cả nước cùng đại diện các phái đoàn từ Mexico, Uruguay, Venezuela, Tây Ban Nha, Ecuador, Mỹ, Brazil và Nga.

CDR là tổ chức gồm các ủy ban dân cư trên khắp Cuba, được lãnh tụ Fidel Castro thành lập vào ngày 28/9/1960, nhằm phát hiện và đập tan mọi âm mưu chống phá cách mạng của các thế lực thù địch trong và ngoài nước, bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ của Cuba từ sau khi Cách mạng thành công năm 1959.

Chú thích ảnh
Đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao quà tặng Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba.

Trong thời gian ở thăm Cuba, đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh cùng đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có cuộc hội đàm với đồng chí Gerardo Hernández Nordelo, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch CDR.

Tại cuộc làm việc, hai bên đã thông tin cho nhau tình hình quan hệ hai nước và một số hoạt động nổi bật của hai tổ chức; trao đổi, thống nhất cao các nội dung hợp tác trong năm nay và những năm tiếp theo nhằm duy trì ổn định, trật tự xã hội và hỗ trợ cho lợi ích của mỗi quốc gia, theo quan điểm của mỗi nước và trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Hai bên bày tỏ mong muốn tiếp tục củng cố và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt, đoàn kết anh em, hợp tác toàn diện, tin cậy lẫn nhau giữa hai Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam - Cuba.

Chú thích ảnh
Đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng đoàn công tác dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên mang tên người ở Thủ đô La Habana. 

Nhân dịp này, Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng làm việc với đại diện CDR tỉnh Matanzas, thăm trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi và dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên mang tên Người ở thủ đô La Habana. 

Tin, ảnh: Mai Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.