Thắp nến tri ân các Anh hùng Liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh Bình Thuận

Kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng Bình Thuận (19/4/1975-19/4/2019) và giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019), tối 18/4, Tỉnh Đoàn Bình Thuận tổ chức chương trình Lễ Thắp nến tri ân các Anh hùng Liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh Bình Thuận.
Chú thích ảnh
 Các đoàn viên thanh niên thắp nến tri ân các Anh hùng Liệt sỹ đã hy sinh thân mình bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN

Gần 1.000 đại biểu gồm lãnh đạo tỉnh, các cựu chiến binh, lão thành cách mạng, đoàn viên thanh niên, học sinh và nhân dân địa phương đã cùng nhau ôn lại truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc. Góp phần trong trang sử đó, ngày 19/4/1975, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Bình Thuận đã đứng lên tiến công và nổi dậy, tiến tới giành thắng lợi hoàn toàn, đem lại sự thanh bình, tự do cho quê hương Bình Thuận.

Tại buổi lễ, sau các nghi thức dâng hoa, thắp hương trên đài tưởng niệm và mặc niệm tưởng nhớ công lao hy sinh to lớn của các Anh hùng Liệt sỹ, lãnh đạo tỉnh cùng các đoàn viên, thanh niên đã đến thắp nến và hương cho từng phần mộ liệt sỹ. Trong không khí trang nghiêm và thành kính, hơn 9.000 ngọn nến đã được thắp sáng để tri ân hơn 9.000 Liệt sỹ đã hy sinh vì nền độc lập tự do, thống nhất của Tổ quốc.

Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Thuận Lê Thị Bích Liên cho biết: những nén nhang, ngọn nến được thắp sáng hôm nay thể hiện lòng biết ơn vô hạn, đạo lý “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn” của tuổi trẻ Bình Thuận đối với thế hệ cha anh lớp trước, các Anh hùng Liệt sỹ đã anh dũng hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Chú thích ảnh
Hơn 9.000 ngọn nến đã được thắp sáng để tri ân hơn 9.000 Liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập tự do, thống nhất của Tổ quốc. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN

Hoạt động này góp phần giáo dục đoàn viên, thanh niên về truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc, từ đó giúp thế hệ trẻ xây dựng lý tưởng cách mạng và thấy rõ trách nhiệm của mình trong việc kế thừa sự nghiệp của các thế hệ cha anh đi trước để ra sức thi đua học tập, rèn luyện, lao động sản xuất, chăm sóc phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng và tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xung kích tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Hồng Hiếu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.