Tháo gỡ vướng mắc giữa bệnh viện và trường đại học quản lý bệnh viện

Cần tháo gỡ những vướng mắc giữa bệnh viện và trường đại học quản lý bệnh viện để 2 đơn vị cùng phát triển, vừa đào tạo tốt nguồn nhân lực y tế vừa thực hiện khám chữa bệnh cho người dân.
Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi làm việc tại Bệnh viện Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh.

Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại buổi làm việc với Trường Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh và Bệnh viện Đại học Y dược ngày 23/1.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh cho biết, mỗi năm, bệnh viện khám ngoại trú cho trên 2 triệu lượt người, trung bình 7.000 lượt khám/ngày. Bệnh viện cũng điều trị nội trú cho 70.000 lượt bệnh nhân/năm. Số lượng khám bệnh, điều trị đang ngày càng tăng, trung bình 6 - 10%/năm.

Mặc dù Bệnh viện Đại học Y dược đã tự chủ tài chính nhưng vẫn trực thuộc Trường Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh nên việc liên kết, hợp tác với các đối tác để xây mới, mở rộng hoạt động gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Bên cạnh đó, việc đề xuất mua sắm trang thiết bị cho bệnh viện phải thông qua Trường Đại học Y dược khiến tiến độ chậm trễ, mất thời gian.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Hoàng Bắc đề xuất bỏ qua khâu trung gian này, tạo điều kiện để bệnh viện mua sắm trang thiết bị một cách đơn giản, nhanh chóng. Chính phủ cũng cần có cơ chế mới để bệnh viện mở rộng hệ thống khám chữa bệnh, còn nhà trường chuyên tâm vào đào tạo nhân lực y tế.

Trong khi đó, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trần Diệp Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh nêu ý kiến, mặc dù bệnh viện tự chủ về tài chính, hạch toán như một doanh nghiệp nhưng bệnh viện vẫn trực thuộc trường, do đó các thủ tục, quy trình hành chính phải tuân theo quy định của một đơn vị công lập. Quan điểm của Trường Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh là tạo mọi điều kiện tốt nhất cho bệnh viện phát triển.

Tuy nhiên, Phó Giáo sư Trần Diệp Tuấn cho rằng Bệnh viện Đại học Y dược cần tập trung ưu tiên mũi nhọn, chuyên sâu, không nên phát triển khám chữa bệnh đại trà. “Chúng ta nên tư vấn cho người dân về tuyến dưới điều trị các bệnh lý thông thường, còn bệnh viện chỉ nên thực hiện những kỹ thuật mà chỉ có Bệnh viện Đại học Y dược mới làm được”, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trần Diệp Tuấn nói.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhìn nhận, hiện vẫn chưa có cơ chế chính xác giữa trường đại học và bệnh viện trực thuộc để giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai đơn vị, nhất là về tài chính, đất đai, nhân sự… Cả bệnh viện và nhà trường cần ngồi lại, cố gắng tháo gỡ vướng mắc để cùng phát triển. Nhìn nhận một cách khách quan, nếu không có trường chắc chắn sẽ không có đội ngũ nhân sự y tế chất lượng cao để tạo nên uy tín cho bệnh viện nhưng nếu không có bệnh viện thì trường cũng không có nguồn thu để chuyên tâm nghiên cứu, đào tạo. Do vậy, hai bên phải tìm được tiếng nói chung để phát triển hài hòa.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng với uy tín và chất lượng của Trường Đại học Y dược và Bệnh viện Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh, thời gian tới cần mạnh dạn mở phân hiệu khám chữa bệnh ở các tỉnh, thành khác, tạo nên chuỗi bệnh viện nhằm giảm bớt thời gian, công sức đi lại của người dân.

“Chúng ta không thể để cho bệnh nhân từ các tỉnh xa xôi như Bạc Liêu, Khánh Hòa, Lâm Đồng phải lặn lội hàng tháng đến Bệnh viện Đại học Y dược chỉ để khám bệnh tiểu đường. Nếu có các phân hiệu của Bệnh viện Đại học Y dược ở các tỉnh này thì người dân không còn phải đi lại vất vả, trong khi đó việc mở phân hiệu, mở chuỗi bệnh viện ở các tỉnh, thành hoàn toàn nằm trong khả năng của Trường Đại học Y dược và Bệnh viện Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Tin, ảnh: Đinh Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.