Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh việc xây dựng Khu đô thị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 2/8, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang đã làm việc với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
Chú thích ảnh
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang thăm phòng thí nghiệm Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. 

Tại buổi làm việc, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Thành Đạt, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Hàng năm, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp cho xã hội lượng lớn nhân lực chất lượng ở hầu hết các lĩnh vực, ngành nghề hoạt động xã hội, dẫn đầu cả nước về số lượng các chương trình đạt chuẩn chất lượng khu vực và quốc tế, với 60 chương trình được đánh giá và công nhận đạt chuẩn. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai mô hình trung tâm xuất sắc và các nhóm nghiên cứu mạnh làm nòng cốt, dẫn đầu hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia.

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang cùng thành phố triển khai thực hiện nhiều đề tài, dự án tập trung 4 chương trình lớn: Chương trình Vi mạch; Chương trình Kỹ thuật Y sinh; Chương trình Khoa học Công nghệ giảm ùn tắc giao thông; Chương trình Giảm ngập nước. Cùng với đó là hợp tác trong phát triển nguồn nhân lực cho thành phố; xây dựng chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC); triển khai chương trình khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo…

Trước những khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Thành Đạt kiến nghị Thành ủy, UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tiếp tục hỗ trợ giải quyết những khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến trình xây dựng và hoàn thiện Khu đô thị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, thành phố quan tâm hỗ trợ, đầu tư xây dựng khu đô thị đại học thông minh Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong đề án Xây dựng Khu đô thị sáng tạo phía Đông thành phố.

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Trần Lưu Quang đánh giá cao những kết quả đạt được trong quá trình phát triển của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời nhấn mạnh thành phố hỗ trợ Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phát triển cũng chính là hỗ trợ cho sự phát triển của thành phố, định hướng phát triển thành phố trở thành một trung tâm về khoa học công nghệ, thành phố thông minh, thành phố sáng tạo. Để đáp ứng yêu cầu thực tế, Đại học Quốc gia Thành phố cũng cần tính toán để có mô hình học mới phù hợp với xu hướng phát triển hiện nay.

Chia sẻ với những khó khăn của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang đề nghị các đơn vị của thành phố phối hợp với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tìm ra những giải pháp đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng cho dự án xây dựng Đại học này.

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hiện có quy mô đào tạo đại học gần 57.000 sinh viên; sau đại học khoảng 8.000 học viên. Từ năm 2013 đến nay, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh luôn được xếp trong top 150 trường tốt nhất châu Á theo bảng xếp hạng QS Asia và trong nhóm 701-750 đại học tốt nhất thế giới theo QS World năm 2018 và 2019; phấn đấu đến năm 2025 trở thành một trong 100 trường đại học hàng đầu của Châu Á.

Tin, ảnh: T.Hoài (TTXVN)

Dành cho bạn

Mở rộng hợp tác đào tạo xuyên quốc gia giữa Việt Nam - Australia

Mở rộng hợp tác đào tạo xuyên quốc gia giữa Việt Nam - Australia

Từ các hoạt động trao đổi học thuật, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, hợp tác giáo dục Việt Nam - Australia đang được mở rộng sang đào tạo xuyên quốc gia. Mô hình này cho phép sinh viên học chương trình của trường nước ngoài ngay tại Việt Nam, đồng thời đặt ra yêu cầu bảo đảm chất lượng đào tạo và khả năng thích ứng của người học.
Tăng cường giám sát công khai bữa ăn bán trú học đường

Tăng cường giám sát công khai bữa ăn bán trú học đường

Những ngày qua, công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tại Hà Nội tiếp tục trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của dư luận. Sự cố chậm muộn suất ăn tại một số cơ sở giáo dục ở Thanh Oai, Trung Giã hay Tây Mỗ đã đặt ra câu hỏi: Làm sao để kiểm soát chặt chẽ từ chất lượng đến thời gian giao nhận mỗi bữa ăn của các con?
Huế tạm dừng chính sách cho mượn sách giáo khoa miễn phí

Huế tạm dừng chính sách cho mượn sách giáo khoa miễn phí

Chiều 11/9, tại Hội nghị giao ban báo chí của Ban Tuyên giáo Thành ủy Huế tổ chức, ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế cho hay, thành phố sẽ tạm dừng chương trình cho mượn sách miễn phí với học sinh.