Học giả Trung Quốc:

Thành tựu kinh tế và ngoại giao làm nên hình ảnh tích cực của Việt Nam năm 2024

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, Giáo sư Hứa Lợi Bình - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á thuộc, nghiên cứu viên Viện nghiên cứu chiến lược toàn cầu và châu Á-Thái Bình Dương (CASS), Viện Khoa học xã hội Trung Quốc nhận định, năm 2024, thành tích kinh tế và những hoạt động ngoại giao đã góp phần tạo dựng hiệu quả hình ảnh tích cực của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.
Chú thích ảnh
Giáo sư Hứa Lợi Bình. Ảnh: Công Tuyên/Pv TTXVN tại Bắc Kinh

Đánh giá về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam trong năm qua, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á Hứa Lợi Bình cho biết thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong năm 2024 vượt kỳ vọng. Trong 3 quý đầu năm nay, tăng trưởng kinh tế đạt 6,82% và cả năm dự kiến đạt 6,8%-7%, trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất ASEAN, trong đó ngành chế tạo và xây dựng duy trì tốc độ tăng trưởng hàng đầu. 

Kết quả này có được chủ yếu dựa vào sự lãnh đạo mạnh mẽ, hiệu quả của Đảng và Chính phủ Việt Nam cũng như chính sách thu hút đầu tư nước ngoài cởi mở hơn, môi trường kinh doanh ngày càng được cải thiện và lực lượng lao động trẻ đông đảo. Kinh tế Việt Nam dự báo tiếp tục xu hướng tăng trưởng trong năm 2025. Trong bối cảnh kinh tế khu vực và toàn cầu tăng trưởng yếu, tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh của Việt Nam đã đóng góp động lực mới cho tăng trưởng kinh tế khu vực và toàn cầu.

Về ngoại giao, Giáo sư Hứa Lợi Bình đánh giá năm 2024, nền ngoại giao Việt Nam đã có những hoạt động tích cực trên tất cả các kênh ngoại giao Đảng, ngoại giao Nhà nước và ngoại giao nhân dân, góp phần tạo dựng hiệu quả hình ảnh tích cực của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Giáo sư Hứa Lợi Bình cho rằng về tổng thể, ngoại giao Việt Nam được định hướng bởi ngoại giao Đảng, thúc đẩy ngoại giao Nhà nước và ngoại giao nhân dân lên tầm cao mới. Đặc biệt tại các diễn đàn đa phương như Đại hội đồng Liên hợp quốc, Diễn đàn Davos mùa Hè, Hội nghị cấp cao APEC và Hội nghị cấp cao BRICS, các nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam đã mạnh dạn đề xuất các giải pháp mang tính xây dựng về quản trị toàn cầu, được cộng đồng quốc tế khen ngợi và đánh giá cao. Trong khi đó, ngoại giao nhân dân được triển khai tích cực và có hiệu quả, góp phần thúc đẩy quan hệ giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và nhân dân các nước.

Công Tuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.